Giải trí Tết dương lịch

29/12/2013 03:00 GMT+7

Sân khấu, ca nhạc: Chào năm mới 2014, chương trình ca múa nhạc dành cho thiếu nhi do Cung văn hóa Lao động tổ chức, diễn ra lúc 19 giờ ngày 31.12 tại sân khấu ngoài trời Cung văn hóa Lao động (Q.1).

TP.HCM:

Giải trí Tết dương lịch
Cảnh trong phim “Tèo em” - Ảnh: Megastar

Chương trình có sự tham gia của: nghệ sĩ Thanh Hải (Hề Si đô), ca sĩ Hạ Trâm, Phương Trinh, Ngọc Luân, Minh Tuấn, nhóm V.Music, nghệ sĩ xiếc thú Xuân Tiến cùng 50 bé thiếu nhi thuộc Câu lạc bộ ca múa Mando - Guitar Cung văn hóa Lao động. Tiền bán vé sẽ dành tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Giáp Ngọ.

* Năm châu hội tụ chào năm mới, lễ hội với sự kết hợp giữa trình diễn nhạc nước, nghệ thuật trình diễn ánh sáng laser và âm nhạc điện tử sẽ diễn ra vào đêm 31.12 tại hồ Bán Nguyệt (Q.7); quy tụ các nghệ sĩ: DJ nổi tiếng Azam, ca sĩ Andreea D, nghệ sĩ violin Sima đến từ châu u, nghệ sĩ bộ gõ Scott Brantley (Úc), rapper kiêm MC Justin Mutar (Mỹ), các nghệ sĩ nhào lộn (acrobat) đến từ đoàn Cirque du Soleil cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Minh Hằng, Bảo Anh, Trang Pháp, rapper Antoneus Maximus.

* Cuộc du hành Champa, chương trình biểu diễn văn hóa theo hình thức sân khấu hóa lễ hội được dàn dựng bám sát những nét văn hóa của người Chăm. Chương trình được biểu diễn định kỳ vào thứ tư hằng tuần (bắt đầu từ ngày 1.1) tại Sân khấu Thế Giới Trẻ (Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Toàn bộ diễn viên, nhạc công và thành viên tham gia đoàn đều là người Chăm, đạo cụ sân khấu đều do những nghệ nhân ở làng Chăm thiết kế và tạo hình.

Phòng trà:

* Không Tên: Đêm nhạc Mừng năm mới với tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng - Lệ Quyên (31.12); Quang Lê - Lệ Quyên (3.1), Hiền Thục - Hồ Trung Dũng (4.1).

* Đồng Dao: Đêm nhạc Happy New Year của ca sĩ Elvis Phương (31.12); Văn Mai Hương, Bùi Anh Tuấn, Trúc Nhân, nhóm BEE.T (1.1); Tình hoài hương của ca sĩ Đức Tuấn (3.1).

* We: Tuấn Ngọc - Khánh Hà (29.12); Những ca khúc nhạc ngoại lời Việt (30, 31.12); mini show Uyên Linh (1.1).

Phim chiếu rạp:

* Tèo emThần tượng là hai phim Việt đang gây sốt tại phòng vé dịp đầu năm mới. Tèo em gây cười bằng những mảng miếng quen thuộc của bộ đôi Charlie Nguyễn - Thái Hòa, còn Thần tượng thì trẻ trung, nhiều cảm xúc với một ê kíp làm phim trẻ.

* 47 Ronin đánh dấu sự trở lại của tài tử Ma trận - Keanu Reeves, cùng sự góp mặt của các ngôi sao Nhật Bản nổi danh tại Hollywood.

Sân khấu:

* Nhà hát kịch - sân khấu nhỏ: Phía sau tội ác (20 giờ 30, 30.12); Cõi tình (20 giờ 30, 31.12); Gương mặt kẻ khác (20 giờ 30, 1.1).

* Sân khấu kịch IDECAF: Cưới vợ cho ai, Bông hồng cài áo (16 giờ, 20 giờ, 29.12); Miêu nữ hí miêu gia, Xóm vịt trời (17 giờ, 20 giờ, 1.1); Thuốc đắng giã tật (20 giờ, 2.1).

* Kịch Phú Nhuận: Dốt… đui điếc câm (20 giờ 30, 31.12); Ma lực kinh hoàng (20 giờ 30, 1.1).

* Sân khấu Hoàng Thái Thanh: Hãy khóc đi em, Nửa đời ngơ ngác (16 giờ, 20 giờ, 29.12); 29 anh về (20 giờ, 3.1).

* Nhà hát Thế Giới Trẻ: Họa hồn, Hợp đồng yêu đương (16 giờ, 20 giờ, 29.12); Thần tiên cũng nổi điên (20 giờ, 1.1).

Hà Nội:

Lễ hội: * Các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến đều mở cửa phục vụ trong dịp Tết dương lịch. Lễ hội sẽ diễn ra tại các di tích: gò Đống Đa, đền Cổ Loa, chùa Hương, đền Sóc, chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Trăm Gian, chùa Đậu, đền Hát Môn, đền Phù Đổng, chùa Bối Khê.

Sân khấu, ca nhạc:

* Tối 31.12, toàn bộ 29 quận huyện tại Hà Nội đều có các chương trình biểu diễn ca nhạc chào mừng năm mới. Đặc biệt tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám có chương trình ca nhạc tạp kỹ do những nghệ sĩ chuyên nghiệp của các nhà hát Trung ương và Hà Nội biểu diễn.

* Liên đoàn Xiếc Hà Nội giới thiệu chương trình xiếc tổng hợp chào đón năm mới vào 20 giờ các ngày 28.12 - 1.1 tại rạp xiếc Trung ương (69 Trần Nhân Tông, Hà Nội).

* Vở diễn Thị Hến của Nhà hát Tuổi Trẻ được phóng tác theo kịch bản dân gian Nghêu Sò Ốc Hến. Đây là vở diễn đánh dấu sự quay lại của NSND Lê Khanh trên cương vị đạo diễn và nghệ sĩ Mai Huê trong một vai diễn rất đáng xem.

Thừa Thiên - Huế:

* Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế triển khai chương trình Tuần lễ vàng du lịch tại Di sản Huế từ 24 - 30.12. Tham gia Tuần lễ vàng, du khách có nhiều cơ hội được khuyến mãi về giảm giá vé, ưu đãi dịch vụ tại các điểm di tích, được tặng nhiều phần quà hấp dẫn và tham gia Đêm Hoàng cung lung linh ở Đại Nội.

Đà Nẵng và Hội An:

* Tại Đà Nẵng, dọc đường Bạch Đằng từ ngày 27.12 đến 4.1 có chương trình biểu diễn các tiết mục nghệ thuật trên màn hình quả cầu khổng lồ nằm trên sông Hàn và chương trình nghệ thuật phong phú vào đêm 31.12. Vào đêm giao thừa, tại quảng trường 29.3 (trước Đài tưởng niệm TP) sẽ có chương trình nghệ thuật, trình diễn ánh sáng 3D. Tại các vùng sâu vùng xa, đội chiếu phim lưu động liên tục phục vụ người dân từ ngày 27.12 đến 4.1.

* Ở TP.Hội An (Quảng Nam) từ 20 giờ ngày 31.12 đến rạng sáng 1.1, du khách sẽ thưởng thức các tiết mục trình tấu nhạc cụ, trình diễn các ca khúc Việt Nam và quốc tế, trình diễn thời trang, thưởng thức ẩm thực Á, u qua các gian hàng buffet trên đường phố. Vào lúc 21 giờ, tại sân khấu chính ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Thái Học sẽ diễn ra chương trình đón vị khách quốc tế thứ 1,6 triệu đến Quảng Nam. Vào lúc 8 giờ ngày 1.1, tại Chùa Cầu sẽ tổ chức chương trình đón vị khách đầu tiên năm 2014 đến với phố cổ Hội An.

Truyền hình:

* Gala Gặp gỡ VTV được phát trên VTV1 lúc 20 giờ 55 ngày 31.12, với phần trò chuyện tại trường quay, các phóng sự được thực hiện tại nước ngoài về không khí đón chào năm mới từ khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ tên tuổi. Gala có 5 chủ đề với sự dẫn dắt của BTV Diễm Quỳnh và MC Trấn Thành.

* Chào 2014 phát trên VTV1 lúc 20 giờ ngày 1.1. Năm nay, chương trình thường niên này có chủ đề Tình yêu. Trong đó, đóng vai người đi tìm tình yêu, nhà báo Long Vũ sẽ giúp khán giả trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc ở nhiều địa điểm nổi tiếng lãng mạn trên thế giới như Ý, Nhật…

P.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.