“Gánh hát” đặc biệt ở Suối Tiên

11/06/2011 00:18 GMT+7

Tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.HCM), có một gian hàng luôn vang lên tiếng đàn lời ca khiến ai đi ngang qua cũng phải tò mò… Đó là “gánh hát” của Đội Văn nghệ thuộc Chi hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi - Cơ sở An Phúc.

Những “nghệ sĩ” ở đây đều thuộc diện khuyết tật (đa số là nạn nhân chất độc da cam: cơ thể dị dạng, không có khả năng đi lại bình thường, mù lòa…), nhưng với khát vọng khẳng định mình, với 2 cây đàn organ và bộ đồ nghề (loa, ampli, micro…), 23 thành viên của nhóm đã dùng lời ca tiếng hát của mình để phục vụ du khách. Tiền thu được (tùy du khách tự bỏ vào thùng từ thiện) sẽ đóng góp vào quỹ của “đại gia đình” An Phúc. Những ai quan tâm có thể truy cập qua trang web www.anphucchariti.com. Còn nếu bạn có dịp đến Suối Tiên trong những ngày này, đừng quên ghé thăm “gánh hát” này nhé!

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.