Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh là di tích quốc gia đặc biệt

03/03/2014 03:00 GMT+7

Tối 1.3 tại tỉnh Bình Phước, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc với chủ đề Huyền thoại một con đường kỷ niệm 55 năm đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh (19.5.1959 - 19.5.2014) và công bố quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 9.12.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2383/QĐ/TT-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.

Phước Hiệp               

>> Trên đường Trường Sơn xưa
>> Đường Trường Sơn - kỳ quan của lòng yêu nước
>> Đón xuân trên công trường đường Trường Sơn Đông
>> Triển lãm tranh "Đường Trường Sơn
>> Khai mạc triển lãm ảnh “Trên đường Trường Sơn”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.