Độc đáo chân dung bác sĩ Yersin làm bằng đậu

19/08/2013 20:55 GMT+7

(TNO) Chiều 19.8, họa sĩ Vi Quốc Hiệp (Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết ông vừa hoàn thành tác phẩm 'tranh đậu' đầu tiên.

Bức tranh chân dung bác sĩ Yersin (người tìm ra Đà Lạt cách đây tròn 120 năm) cao 1,5 m, rộng 1,1 m, làm bằng vật liệu hạt đậu đủ màu sắc (ảnh).

Ông Hiệp cho biết, ông phải dùng 10.000 hạt đậu, với 9 loại đậu khác nhau để làm nên bức tranh nhiều màu sắc sống động. Cạnh chân dung Yersin còn có núi Lang Biang, thác nước, nhà rông…

Độc đáo chân dung bác sĩ Yersin làm bằng “tranh đậu”! 

Chiếc áo vét của bác sĩ được kết bằng hạt đậu đỏ, những đám mây làm bằng đậu trắng, 2 ngọn núi Lang Biang làm bằng đậu ngự…

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp cho biết, nhân kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, ông muốn sáng tạo điều gì đó khác lạ, độc đáo để tưởng nhớ công ơn bác sĩ, nhà thám hiểm Yersin, người đã khám phá ra cao nguyên Lang Biang và góp phần khai sinh ra Đà Lạt hôm nay.

Vi Quốc Hiệp đã miệt mài suốt 2 tháng để thực hiện bức tranh độc đáo này.

Đầu tháng 11.2013, Vi Quốc Hiệp sẽ có cuộc triển lãm 120 bức tranh để kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V; Liên hoan di sản văn hóa các nước ASEAN và công bố Năm du lịch Quốc gia Tây nguyên - Đà Lạt năm 2014.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Triển lãm tranh giúp đỡ nạn nhân da cam
>> Triển lãm tranh của trẻ cơ nhỡ
>> Triển lãm tranh mừng chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
>> Nghiệm thu tượng nhà bác học A.Yersin
>> Ra mắt "Những mẩu chuyện về Yersin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.