Diễn viên Trang Trần: 'Tôi rất ân hận vì hành động mất kiểm soát của mình'

02/03/2015 11:28 GMT+7

(TNO) Sáng 2.3, Công an quận Hoàn Kiếm (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nữ diễn viên Trang Trần và người thân đã viết bản kiểm điểm, thư nhận lỗi vụ chửi bới, hành hung tổ công tác Công an phường Hàng Buồm.

(TNO) Sáng nay 2.3, Công an quận Hoàn Kiếm (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nữ diễn viên Trang Trần đã viết bản kiểm điểm nhận lỗi trong vụ lăng mạ, chửi bới, hành hung tổ công tác Công an phường Hàng Buồm.

Liên quan tới vụ Trần Thị Trang (30 tuổi, ngụ tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) lăng mạ, chửi bới tổ công tác của Công an phường Hàng Buồm, sáng 2.3, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự đối với nữ diễn viên đóng phim Hương Ga này.
Theo lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, hiện cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiến hành các bước điều tra theo đúng quy định của pháp luật và xem xét có tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự, hoặc khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không.
Lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết thêm: trước đó ngày 1.3, khi ở trong nhà tạm giữ, nữ diễn viên Trang Trần đã xin giấy bút để viết bản kiểm điểm. Nội dung của bản kiểm điểm, Trang Trần viết:
nu-dien-vien-Trang-Tran-viet-ban-kiem-diem-nhan-loii-vu-chui-cong-an-phuongBản kiểm điểm của Trang Trần - Nam Anh
“Do xe đi vào phố cấm nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Vì tôi uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân, xuống xe chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, dùng tay tát một cán bộ tự quản. Khi bị cưỡng chế tôi đã chửi bới, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ… Đến khi được đưa về phường, trong cơn say, tôi vẫn tiếp tục to tiếng chửi bới. Nay tôi đã tỉnh táo, tôi nhận thấy hành vi của mình là sai trái. Tôi rất ân hận vì những hành động mất kiểm soát của mình... Qua đây, tôi mong tất cả chúng ta hạn chế uống bia rượu say xỉn sẽ gây ra nhiều điều không tốt ảnh hưởng đến xã hội. Tôi mong mọi người bỏ qua và cho tôi được làm lại”.
Được biết, cùng ngày, mẹ của nữ diễn viên đóng phim Hương Ga cũng viết một bức thư xin lỗi gửi Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Hàng Buồm về những hành vi không đúng mực của con gái.
Bức thư của mẹ diễn viên Trang Trần gửi tới cơ quan công an có đoạn: "…Tôi thực sự mong nhận được sự tha thứ của các cơ quan chính quyền, của nhân dân và những người yêu mến cháu Trang, để cháu Trang có cơ hội về với gia đình, để tôi có điều kiện giáo dục cháu nghiêm khắc nhất. Để cháu Trần Thị Trang nhận thức được một cách sâu sắc nhất những sai lầm của mình và tu dưỡng đạo đức thật tốt, có cơ hội lao động và cống hiến cho gia đình và cho xã hội”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.