Di tích kiến trúc quốc gia xuống cấp trầm trọng

16/03/2015 08:21 GMT+7

Di tích kiến trúc quốc gia Trường cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Đà Lạt (Lâm Đồng) bị xuống cấp nhiều năm nhưng chưa biết bao giờ mới được sửa chữa.

Di tích kiến trúc quốc gia Trường cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Đà Lạt (Lâm Đồng) bị xuống cấp nhiều năm nhưng chưa biết bao giờ mới được sửa chữa.

Di tích kiến trúc quốc gia Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt; ở khu hội trường B tường bị thấm nứt bong tróc (ảnh nhỏ) Ảnh: G.B
Di tích kiến trúc quốc gia Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt; ở khu hội trường B tường bị thấm
nứt bong tróc (ảnh nhỏ) - Ảnh: G.B
Theo Ban giám hiệu Trường CĐSP Đà Lạt, công trình ra đời và tồn tại trong hơn 80 năm qua, hiện đang xuống cấp trầm trọng. Dãy nhà lớp học hình vòng cung (nhà cong) và nhà văn phòng (nhà hiệu bộ), hội trường B… hiện bị thấm, dột, mặt nền cũ kỹ và thoát nước chậm, bong tróc, nứt nẻ. Ông Huỳnh Linh Bảo, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong khuôn viên nhà trường còn có hơn 50 hộ gia đình với hàng trăm nhân khẩu đang sinh sống, đi lại nên ảnh hưởng đến giá trị kiến trúc công trình.
Năm 2009, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đã tiến hành khảo sát, lập phương án tu bổ, tôn tạo toàn bộ di tích này với tổng kinh phí hơn 19 tỉ đồng. Tuy nhiên khi triển khai thì phát hiện chưa có chủ trương thống nhất của UBND tỉnh, nên phải làm lại theo quy trình. Tháng 10.2014, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định giao Trường CĐSP Đà Lạt làm chủ đầu tư tiến hành tu sửa cấp thiết hội trường B với tổng kinh phí gần 488 triệu đồng. Nhưng theo ông Tạ Quang Vũ, Hiệu trưởng nhà trường, do đến nay vẫn chưa được cấp đồng vốn nào nên việc tu sửa chỉ ở trên... giấy.
Ngày 29.1.2013, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, giải tỏa các hộ trong khu vực Trường CĐSP Đà Lạt với tổng số tiền hơn 2,8 tỉ đồng. Ông Huỳnh Linh Bảo cho hay: “Ngày 16.7.2013, UBND tỉnh có văn bản giao Sở KH-ĐT cân đối, bố trí nguồn kinh phí như đề xuất của Sở Tài chính. Đồng thời, tỉnh giao UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với nhà trường xác định cụ thể những trường hợp di dời thuộc diện bố trí tái định cư (nếu có) để xem xét giải quyết… Tuy nhiên đến nay, chưa thấy đả động gì thêm cả, trong khi nhà trường đã phải ứng hơn 100 triệu đồng để trả cho việc lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ di dời này”.
Ông Tạ Quang Vũ nói thêm: “Tháng 7.2014, UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan xem xét lập dự án quy hoạch xây dựng chung cư để bố trí cho các trường hợp di dời, giải tỏa trong trường nhưng đến nay vẫn chưa thấy chuyển động gì”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.