Di tích đền thờ thánh mẫu Liễu Hạnh bị 'làm tiền'

02/03/2015 08:00 GMT+7

Đền Liễu Hạnh công chúa nằm dưới chân núi Đèo Ngang, cách hầm đường bộ Đèo Ngang về hướng nam khoảng 1 km; là nơi linh thiêng thu hút nhiều người thăm viếng. UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định công nhận di tích kiến trúc - nghệ thuật - tôn giáo.

Đền Liễu Hạnh công chúa nằm dưới chân núi Đèo Ngang, cách hầm đường bộ Đèo Ngang về hướng nam khoảng 1 km; là nơi linh thiêng thu hút nhiều người thăm viếng. UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định công nhận di tích kiến trúc - nghệ thuật - tôn giáo. 

Một thầy cúng mân mê tờ 50.000 đồng và chê ít - Ảnh: T.Q.N
Một thầy cúng mân mê tờ 50.000 đồng và chê ít - Ảnh: T.Q.N
Trong mùa lễ hội đầu xuân năm nay, tình trạng lộn xộn trước đây cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên, vẫn còn hình ảnh các thầy cúng ngồi đối diện cửa đền đọc sớ cầu may vô tội vạ làm mất vẻ trang nghiêm của ngôi đền cũng như hình tượng thánh mẫu Liễu Hạnh. Điều các thầy cúng quan tâm đến là số tiền bỏ trong bì đựng sớ; mỗi khi cầm bì lên, các thầy đều lôi ra xem bao nhiêu tiền. Những người chỉ bỏ 20.000 đồng cho 1 tờ sớ thì bị các thầy lên tiếng quở trách, chê bai ít như vậy công đâu ngồi đọc, cầu không hiệu nghiệm và các thầy không đủ tiền nộp cho quản lý đền. Khi khách bỏ thêm ít nhất 20.000 đồng nữa, thầy lượm nhét vô túi rồi mới chịu đọc sớ. Có thầy “vớ” được khách sộp cũng nhân cơ hội vòi lên tiền trăm. Nhiều người chứng kiến hình ảnh đó thấy ngao ngán.
Một lãnh đạo của Sở VH-TT-DL Quảng Bình cho biết đã có văn bản chỉ đạo đơn vị quản lý các điểm di tích, tham quan tổ chức tốt hoạt động thăm viếng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số điều chưa phù hợp và sẽ tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh ngay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.