Đêm thơ ở núi Nhạn và Ghềnh Ráng

08/02/2012 03:51 GMT+7

Hội thơ Nguyên tiêu truyền thống Phú Yên lần thứ 32 và Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 tại núi Nhạn (TP.Tuy Hòa) diễn ra trong hai ngày đêm 6-7.2 (15 và 16 tháng giêng Nhâm Thìn).

Hội thơ Nguyên tiêu truyền thống Phú Yên lần thứ 32 và Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 tại núi Nhạn (TP.Tuy Hòa) diễn ra trong hai ngày đêm 6-7.2 (15 và 16 tháng giêng Nhâm Thìn).

Trong đêm Nguyên tiêu, gần 20 tác phẩm đã được giới thiệu với công chúng cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật dân gian Chung Chung book (Hàn Quốc). Tối 7.2, trong khuôn khổ Hội thơ Nguyên tiêu, đêm thơ thứ hai được tổ chức tại núi Nhạn với chủ đề  Tổ quốc nhìn từ biển gồm 14 tác phẩm, trong đó có 10 tác phẩm thơ thẳm sâu xúc cảm về biển và tình yêu Tổ quốc Việt Nam. Dịp này, Tuyển thơ Nguyên tiêu Phú Yên 2012 cũng được phát hành đến công chúng. 

* Tối 6.2, đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ 10 cũng diễn ra tại P.Ghềnh Ráng (Quy Nhơn, Bình Định). Hình ảnh người lính, biển, đảo lần lượt được tái hiện qua các bài thơ:  Tiếng nói Việt Nam ở Trường Sa (Bùi Văn Bồng), Ý nghĩ người canh đảo (Nguyễn Văn Chương), Lính đảo về phố (Thanh Xuân)... Đêm thơ kết hợp triển lãm tranh, ảnh, viết thư pháp.

Hùng Phiên - Minh Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.