Đặng Thị Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010

15/08/2010 00:52 GMT+7

Tối qua 14.8, tại Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long - Quảng Ninh) đã diễn ra Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2010. Với phần thi ứng xử tự tin, súc tích và cô đọng về sứ mệnh của HHVN là: chung tay, góp sức vì sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội, người đẹp đến từ Hà Nội nghìn năm văn hiến Đặng Thị Ngọc Hân (1989, SV ĐH Mỹ thuật Hà Nội), đã xuất sắc vượt qua 36 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị HHVN 2010, trở thành Hoa hậu thứ 11 trong lịch sử cuộc thi HHVN.

 

 
Từ trái sang: Á hậu 2  Đặng Thùy Trang, Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân, Á hậu 1 Vũ Thị Hoàng My - Ảnh: Ngọc Thắng

Danh hiệu Á hậu 1 đã thuộc về Vũ Thị Hoàng My (1988, SV Đại học quốc tế Rmit); Đặng Thùy Trang (1991, SV Đại học Bách khoa Hà Nội) đã giành danh hiệu Á hậu 2. HHVN được trao vương miện luân lưu và giải thưởng trị giá 500 triệu đồng. Được biết, ngay sau khi giành được danh hiệu, sáng nay 15.8, Hoa hậu và các Á hậu sẽ bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình, bằng hoạt động từ thiện đầu tiên tại Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Bích Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.