Dâng mai vàng cho các nghĩa sĩ Tây Sơn

01/02/2011 15:27 GMT+7

(TNO) Ngày 1.2 (29 tết), Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành Vijaya Chămpa - Bình Định đã đưa một số cây mai vàng Bình Định đến chùa Kim Sơn (số 73 Kim Mã, Hà Nội) để dâng cúng vong hồn những nghĩa quân Tây Sơn tử trận được an táng từ hơn 220 năm trước tại đây.

Trong số đó, có một cây mai cổ thụ (ảnh), còn gọi là mai Hoàng Đế, trị giá hàng trăm triệu đồng, do một người con của đất Bình Định tình nguyện dâng tặng.

Hoạt động này do Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành Vijaya Chămpa - Bình Định và một số người ở Bình Định tự nguyện đóng góp, tổ chức, mong góp phần làm ấm áp những vong hồn anh hùng liệt sĩ quân Tây Sơn đã bỏ mình vì nước, đánh tan 30 vạn quân Thanh, giải phóng Thăng Long hơn 220 năm trước.

Chùa Kim Sơn đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ năm 1985.

Tại chùa, hiện vẫn còn tấm bia ghi rõ: “Nơi đây nguyên là nghĩa địa những liệt sĩ của nghĩa quân Tây Sơn”. 

Bài, ảnh: Thúc Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.