Dâng mai cho nghĩa sĩ Tây Sơn

30/01/2013 03:30 GMT+7

Ngày 28.1, Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành (Bình Định) bắt đầu tiếp nhận mai kiểng đóng góp cho chương trình Mai vàng dâng chùa Kim Sơn (Hà Nội). Theo dự kiến, ngày 5.2 (tức 25 tháng chạp), số mai kiểng trên sẽ được chuyển ra chùa Kim Sơn.

Chương trình được khởi động từ năm 2010 và đã nhận được 6 cội mai do các vị nguyên và đương nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng người Bình Định gửi tặng.

Tương truyền rằng vùng đất chùa Kim Sơn ngày xưa từng là bãi chiến trường trong trận quân Tây Sơn đại phá quân Thanh (Trung Quốc) tại đồn Ngọc Hồi - Đống Đa. Hàng ngàn nghĩa quân Tây Sơn hy sinh trên khắp Thăng Long đã được quy tập về đây. Sau đó, nhân dân xây chùa cạnh khu nghĩa địa này, lấy tên là Tây Sơn tự để thờ phụng quân sĩ Tây Sơn. Đến thời triều Nguyễn, chùa đổi tên Tây Sơn tự thành Kim Sơn tự.

Hoàng Trọng

>> Dâng mai vàng cho các nghĩa sĩ Tây Sơn
>> Vãn cảnh Tây Hồ
>> Lớp học ở chùa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.