Đắk Lắk: Vinh danh cây di sản Việt Nam tại Biệt điện Bảo Đại

17/12/2014 15:00 GMT+7

(TNO) Sáng 17.12, tại TP.Buôn Ma Thuột, T.Ư Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây di sản Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ vinh danh Cây di sản Việt Nam đối với hai cây long não khoảng 100 năm tuổi.

(TNO) Sáng 17.12, tại TP.Buôn Ma Thuột, T.Ư Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây di sản Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ vinh danh Cây di sản Việt Nam đối với hai cây long não khoảng 100 năm tuổi.

 Đắk Lắk: Vinh danh Cây di sản VN tại Biệt điện Bảo Đại 2
 Bia chứng nhận Cây di sản Việt Nam
Đắk Lắk: Vinh danh Cây di sản VN tại Biệt điện Bảo Đại 3Một trong hai cây long não được vinh danh
Hai cây long não (Cinnamomum camphora L.) được trồng đối xứng với cổng ra vào của khu di tích Biệt điện Bảo Đại (số 2 - Y Ngông, TP.Buôn Ma Thuột), mỗi cây có chu vi 8 m, đường kính 2,5 m, cao gần 30 m.
Qua nghiên cứu tài liệu và lời kể của các già làng bản địa, hai cây long não được xác định trồng trong khoảng thời gian từ năm 1920 trở về trước. Tương truyền, hai cây này nằm trong một số cây quý được vua Lào tặng vua Bảo Đại trồng trong khuôn viên Biệt điện.
Đây là Cây di sản Việt Nam thứ 2 được công nhận tại Đắk Lắk, sau 3 cụm Cây di sản ở buôn Kroa B và Kroa C, xã Cuôr Đăng, H.Cư Mgar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.