Cuộc đời Thẩm Thúy Hằng lên phim

12/05/2012 03:21 GMT+7

Ngày 15.5, Công ty LQTT Production ra mắt bộ phim Chân dung người đẹp Bình Dương - Nữ nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng dưới hình thức xem miễn phí trên mạng internet lúc 12 giờ tại địa chỉ: http://www.youtube.com/leminh324.

Ngày 15.5, Công ty LQTT Production ra mắt bộ phim Chân dung người đẹp Bình Dương - Nữ nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng dưới hình thức xem miễn phí trên mạng internet lúc 12 giờ tại địa chỉ:

https://www.youtube.com/leminh324

.

Qua bộ phim, khán giả sẽ hiểu thêm về lịch sử điện ảnh miền Nam trong giai đoạn 1954-1975, gặp những diễn viên một thời lừng lẫy cũng như nhìn lại cuộc đời của ngôi sao điện ảnh Thẩm Thúy Hằng, nổi tiếng qua vai diễn đầu tiên Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương (1958) và trở thành minh tinh màn bạc, biểu tượng của nhan sắc miền Nam thập niên 1960-1970.

Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, nguyên quán tại Hải Phòng, nhưng lớn lên ở An Giang. Năm 16 tuổi, bà lén gia đình tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng Mỹ Vân và đoạt giải nhất trước hơn 2.000 thí sinh. Ông bà chủ hãng Mỹ Vân đặt cho bà nghệ danh Thẩm Thúy Hằng từ đấy. Năm 1969, Thẩm Thúy Hằng lập hãng phim mang tên bà. Bộ phim đầu tiên hãng sản xuất là Chiều kỷ niệm do Lê Mộng Hoàng đạo diễn, với dàn diễn viên Năm Châu, Kim Cúc, Phùng Há, Thanh Tú, Huy Cường, Việt Hùng, Ngọc Nuôi...  

Diễn viên Thẩm Thúy Hằng thời trẻ
Diễn viên Thẩm Thúy Hằng thời trẻ - Ảnh: tư liệu
 

Bà còn là diễn viên giữ kỷ lục với hơn 60 phim từng tham gia, trong đó có nhiều phim khán giả vẫn nhớ như: Trà Hoa Nữ, Đôi mắt huyền, Điệp vụ tìm vàng, Sóng tình, Như hạt mưa sa, Tứ quái Sài Gòn, Như thế là tội ác, Hồ sơ một đám cưới, Nơi gặp gỡ tình yêu... Thời vang bóng, vào năm 1972-1974, Thẩm Thúy Hằng đã hai lần đoạt giải Diễn viên xuất sắc Á châu tại Liên hoan phim Đài Bắc, Ảnh hậu Á châu trong Liên hoan phim Á châu tổ chức tại Hồng Kông và Đài Loan.

Ở lĩnh vực sân khấu, Thẩm Thúy Hằng có những vai diễn đáng chú ý trong Cho tình yêu mai sau, Đôi bông tai, Hoa sim gai trắng, Biệt thự hoang tàn... Vai diễn cuối cùng của bà trên sân khấu là Phồn Y trong vở Lôi Vũ của đoàn kịch Kim Cương. Bước sang tuổi 70, Thẩm Thúy Hằng không còn tham gia hoạt động nghệ thuật.

Đỗ Tuấn

>> Những bóng hồng trong thơ nhạc - Kỳ 5: Nửa hồn thương đau
>> Những người làm phim "Ván bài lật ngửa" - Kỳ 4: Gặp lại “Clark Gable Việt Nam”
>> Nghệ sĩ sân khấu Ngày ấy... bây giờ - Kỳ 1: “Cải lương chi bảo” Bạch Tuyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.