Công nhận bạch mai cổ thụ là cây di sản quốc gia

13/02/2014 16:43 GMT+7

(TNO) Ngày 13.2, UBND thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận cây bạch mai cổ là cây di sản quốc gia do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao tặng.

(TNO) Ngày 13.2, UBND thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận cây bạch mai cổ là cây di sản quốc gia do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao tặng.


Bông của cây bạch mai cổ

Cây bạch mai cổ này có tuổi đời trên 300 năm, tọa lạc tại đình Phú Tự (ấp Phú Tự, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre).

Theo hồ sơ bảo tồn, cây nguyên thủy có chiều cao khoảng 14 m, tán lá rộng chiếm diện tích khoảng 200 m2.

Hiện thân cây chính không còn nhưng từ gốc cây cũ đã mọc ra chín nhánh có chiều cao khoảng trên 4 m với tán lá chiếm diện tích chừng trên 40 m2.

Cây thường ra bông vào tháng 1 âm lịch, bông có nhị vàng và 4 cánh màu trắng. Theo các lão niên địa phương, bông này đem ủ chung với trà khi chế trà uống sẽ cho một vị thơm dễ chịu.

Sân đình có cây mai trên hiện là nơi diễn ra Ngày thơ Nguyên tiêu của tỉnh Bến Tre hằng năm.

Cây cũng là nguồn cảm hứng để Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hình thành nên một câu lạc bộ thơ ca mang tên Bạch mai thi hội từ năm 1994.

Tin, ảnh: Khoa Chiến

>> Vinh danh đờn ca tài tử - di sản văn hóa của nhân loại
>> Xoài Đá Trắng Phú Yên trở thành cây di sản
>> Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể
>> Đề xuất công nhận dù kê là di sản văn hóa phi vật thể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.