Công diễn "Đáo xuân 7"

25/02/2012 13:24 GMT+7

(TNO) Tối 24.2, chương trình nghệ thuật trình diễn đương đại mang tên Đáo xuân 7 đã công diễn tại studio Anh Khánh số 7/462 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Chương trình đã thu hút nhiều người xem trên các lĩnh vực: sắp đặt, trình diễn, âm nhạc, múa…

(TNO) Tối 24.2, chương trình nghệ thuật trình diễn đương đại mang tên Đáo xuân 7 đã công diễn tại studio Anh Khánh số 7/462 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Chương trình đã thu hút nhiều người xem trên các lĩnh vực: sắp đặt, trình diễn, âm nhạc, múa…

Qua 6 lần công diễn trước đây, chương trình Đáo xuân đã thu hút hàng vạn lượt người.

Đáo xuân 7 mang tên Vỏ - Thở, kéo dài liên tục trong 3 giờ cùng âm nhạc, gồm hai phần: Phần Vỏ kéo dài 35 phút, với 7 nghệ sĩ: (2 nam, 5 nữ), diễn tả về sự giả tạo; phần Thở trình diễn mang ý nghĩa kêu gọi bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh tại đêm Đáo xuân mang tựa đề Vỏ - Thở:

 
Đáo xuân 7 thu hút nhiều người xem


Nghệ thuật Đáo xuân được thực hiện trong một lò luyện tẩm dầu đốt.


Nghệ sĩ Đào Anh Khánh hóa thân để thoát xác mình 


Nghệ thuật thoát xác đã loại bỏ hết những vướng bụi trên cơ thể


Truyền cảm nội dung bằng hình ảnh và ánh sáng


Phần Vỏ dài 35 phút, với 7 nghệ sĩ (2 nam, 5 nữ), diễn tả về sự giả tạo.


Tiết mục mang tên Vỏ để chỉ con người thời nay sống với lớp vỏ dối trá bên ngoài.


Cần xé bỏ lớp Vỏ này để con người tự do, thành thật và tốt đẹp hơn.


Tiết mục Thở là phần trình diễn kêu gọi bảo vệ môi trường.


Chúng ta đang sống trong thành phố bị nhiễm khí thải, bụi, rác nhiều. Không khí trong lành thành là “xa xỉ”, thậm chí là mong muốn “hoang đường” trong tình trạng thành phố quá tải, quy hoạch thiếu khoa học, tình trạng nhập cư, xây dựng tràn lan, tàn phá thiên nhiên, những không gian văn hóa

  Đức Thịnh
(thực hiện)

>> Nghệ sĩ Đào Anh Khánh công diễn "Đáo xuân 7
>> Vi Thùy Linh ra mắt tập thơ Phim đôi - tình tự chậm
>> Đào Anh Khánh múa nhạc Lê Minh Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.