Công diễn bản giao hưởng số 9 của Beethoven tại TP.HCM

06/05/2015 14:57 GMT+7

(TNO) Bản giao hưởng số 9 cung rê thứ của Beethoven, bản giao hưởng nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới, sẽ lần đầu tiên ra mắt khán giả vào hai đêm 8 và 9.5 tại Nhà hát Thành phố, TP.HCM.

(TNO) Bản giao hưởng số 9 cung rê thứ của Beethoven, bản giao hưởng nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới, sẽ lần đầu tiên ra mắt khán giả vào hai đêm 8 và 9.5 tại Nhà hát Thành phố, TP.HCM.

Công diễn Bản giao hưởng số 9 của Beethoven tại TP.HCMNhạc trưởng Terje Mikkelsen - Ảnh: HBSO
Đây là tác phẩm cuối cùng của nhà soạn nhạc thiên tài, được nung nấu trong 6 năm trời từ 1818 đến 1824, trong khi ông đã bị điếc hoàn toàn từ năm 1819.
Và đây cũng là chương trình hòa nhạc đặc biệt của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) trong năm 2015, với sự hợp tác của Dự án Transposition - Na Uy, được đầu tư rất công phu bởi tác phẩm đòi hỏi về trình độ chuyên môn cao.
Riêng về phần hợp xướng đã được tập luyện nhiều tháng dưới sự hướng dẫn của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.
Chương trình có sự tham gia của một số nghệ sĩ opera quốc tế danh tiếng: Siri Torjesen, Magnus Staveland, Cho Hae Ryong và Vũ Mạnh Dũng đến từ Hà Nội; dàn hợp xướng chọn lọc gồm hơn 50 nghệ sĩ của HBSO cùng nhiều nghệ sĩ đàn violin, kèn đồng, kèn gỗ đến từ Trondheim Solistene & Royal Norwegian Navy Band Na Uy.
Chỉ huy và dàn dựng chương trình là nhạc trưởng nhiều danh tiếng tại các phòng hòa nhạc châu Âu Terje Mikkelsen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.