Con gái của Demi Moore bị phạt lao động công ích

01/08/2012 12:15 GMT+7

(TNO) Bị bắt vì uống rượu bia nơi công cộng và xuất trình thẻ căn cước giả, cô con gái cưng cửa nam tài tử Bruce Willis và vợ cũ Demi Moore đã bị phạt lao động công ích trong hai ngày.

Theo Reuters, Scout Willis, cô con gái thứ hai của Bruce Willis và vợ cũ Demi Moore bị phát hiện đang uống “bia Pakistan” ở một trạm tàu điện ở Manhattan, New York (Mỹ) hôm 4.6.


 Demi Moore (bìa phải) và hai cô con gái Scout Willis (giữa), Rumer Willis (bìa trái) - Ảnh: Reuters

Khi cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ, Scout Willis đã đưa ra một thẻ căn cước giả với tên Katherine Kelly đến từ New York.

Sau đó, cô mới thú nhận rằng đó là thẻ căn cước mà bạn bè đưa cho, còn mình đích thực là Scout Willis.

Ngay sau đó, Scout Willis đã bị đưa về đồn giam giữ qua đêm đồng thời bị buộc hai tội: mạo danh và tiêu thụ rượu bia nơi công cộng.

Tại phiên tòa hôm 31.7 (giờ địa phương), Scout Willis không xuất hiện mà ủy quyền cho luật sư đại diện.

Thẩm phán tòa án hình sự Manhattan đã quyết định chỉ phạt Scout Willis hai ngày lao động công ích. Nếu cô nữ sinh viên Trường đại học Brown này hoàn thành tốt thì sẽ được miễn hai tội danh trên.

Sau khi Bruce Willis và Demi Moore chia tay, ba cô con gái Rumer, Scout và Tallulah vẫn thường xuyên ở cạnh mẹ.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng mối quan hệ giữa Scout Willis cũng như hai chị em Rumer và Tallulah với mẹ đang trong giai đoạn căng thẳng

Ngát Ngọc

 >> Con gái của Bruce Willis và Demi Moore bị bắt
>> Demi Moore vượt qua khủng hoảng
>> Bruce Willis an ủi Demi Moore
>> Demi Moore chia tay Ashton Kutcher
>> Cuộc chiến trên mạng Twitter chỉ vì nhan sắc Demi Moore
>> Vợ chồng Demi Moore suýt chết
>> Ashton Kutcher và Demi Moore lên xe hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.