Chọn xây quần thể tượng đài Huyền thoại Trường Sơn

13/02/2014 03:35 GMT+7

Hôm qua 12.2, UBND tỉnh Quảng Nam đã gửi văn bản đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Bộ VH-TT-DL kiến nghị cho lấy tên biểu tượng đường Trường Sơn Đông tại H.Nam Giang là Huyền thoại Trường Sơn.

Từ tháng 8.2011, quần thể tượng đài đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất điều chỉnh quy mô xây dựng tại nút giao đầu tuyến với đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận TT.Thạnh Mỹ (H.Nam Giang). Việc xây dựng quần thể Huyền thoại Trường Sơn được chính quyền địa phương kỳ vọng sẽ tạo biểu tượng về địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước và điểm nhấn thu hút du khách tham quan. Dự kiến hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư trong năm 2014 và xây dựng xong công trình trong năm 2015.

Được biết, đường Trường Sơn Đông dài 671 km, riêng đoạn đi qua Quảng Nam dài 142 km. Trước đó, cũng tại H.Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt hơn 7,5 tỉ đồng để khôi phục đoạn đường mòn Hồ Chí Minh dài 1,3 km theo vết tích hiện trạng, trong đó có nhiều hạng mục phụ trợ đặc biệt (bếp Hoàng Cầm, hầm bò, hầm chữ A, giao thông hào, lán nghỉ chân, nhà trưng bày…) để phát triển loại hình “du lịch chiến trường”.

H.X.H

>> Ký sự truyền hình Huyền thoại Trường Sơn
>> Người thắp lửa của Trường Sơn
>> “Dâng tranh” ở nghĩa trang Trường Sơn
>> Triển lãm tranh có một không hai ở Nghĩa trang Trường Sơn
>> Phát sóng Trở lại Trường Sơn huyền thoại
>> Trên đường Trường Sơn xưa
>> Nghĩa tình Trường Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.