"Chơi vơi" trình chiếu tại các liên hoan phim

04/09/2009 00:11 GMT+7

Bộ phim Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vừa hoàn thành, chưa kịp trình chiếu trong nước thì đã Tây du, qua các liên hoan phim tên tuổi: Venice, Toronto, Vancouver...

Vốn là một kịch bản tốt nghiệp trường điện ảnh năm 2000 được viết bởi đạo diễn Phan Đăng Di với tên ban đầu Tận cùng là biển, sau nhiều lần sửa chữa, đổi các tên khác nhau, cuối cùng Chơi vơi đã nhận được tài trợ từ một số quỹ nước ngoài khi trở lại kịch bản ban đầu của Phan Đăng Di. Chơi vơi không lấy đề tài đồng tính. Mối quan hệ giữa Cầm (Phạm Linh Đan) và Duyên (Đỗ Thị Hải Yến) chỉ ngưng ở một ẩn số. Cầm như chất xúc tác để Duyên nhận ra bản năng đàn bà của mình khi đẩy Duyên vào vòng tay của Thổ (Johnny Trí Nguyễn). Nhưng theo cách làm của Bùi Thạc Chuyên thì câu chuyện ấy là chuyện tình thầm kín (như tên tiếng Anh ban đầu Mute Affairs) không chỉ của đàn ông - đàn bà mà còn là của đàn bà - đàn bà. Không được tranh giải chính thức nhưng Chơi vơi vẫn đang có "cửa" ở hạng mục Queer Lion dành cho các phim có đề tài đồng tính. Thế cũng bõ công đạo diễn Bùi Thạc Chuyên theo đuổi đề tài này!

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.