Chàng trai beatbox

19/04/2015 06:28 GMT+7

Trong chương trình Khát vọng trẻ 9 - Hào khí xuân đất võ do Báo Thanh Niên tổ chức tại TP.Quy Nhơn có sự góp mặt của một beatboxer còn rất trẻ. Tiết mục của anh tuy không dài nhưng lại rất ấn tượng...

Trong chương trình Khát vọng trẻ 9 - Hào khí xuân đất võ do Báo Thanh Niên tổ chức tại TP.Quy Nhơn có sự góp mặt của một beatboxer còn rất trẻ. Tiết mục của anh tuy không dài nhưng lại rất ấn tượng...

Võ Dũng Nhân (bìa trái) biểu diễn cùng nhóm MTV trong chương trình Khát vọng trẻ 9 - Ảnh: Độc Lập Võ Dũng Nhân (bìa trái) biểu diễn cùng nhóm MTV trong chương trình Khát vọng trẻ 9
- Ảnh: Độc Lập
“Dàn nhạc cụ sống”
Đó là tiết mục biểu diễn nghệ thuật beatbox của Võ Dũng Nhân (sinh năm 1993). Beatbox là loại hình nghệ thuật sử dụng khẩu âm (từ môi, lưỡi, vòm họng, hơi thở và cả giọng nói...) để mô phỏng âm thanh của một dàn nhạc cụ (chủ đạo là bộ gõ) mà người biểu diễn (gọi là beatboxer) thường dùng để đệm cho thể loại nhạc hiphop. Không chỉ bắt chước âm thanh của dàn trống, các beatboxer còn bắt chước các âm thanh do DJ tạo ra với nhiều âm sắc phức tạp và thú vị mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ loại nhạc cụ nào.
Võ Dũng Nhân kể, năm học lớp 11 (2010) anh có tập chơi đàn guitar nhưng không thấy tiến bộ. Tình cờ xem trên mạng thấy video clip của chương trình France Idol có một người Pháp biểu diễn nghệ thuật beatbox khiến Nhân rất thích thú. Sau đó, Nhân lên mạng tìm những video về beatbox rồi tập theo.
Võ Dũng Nhân - Ảnh: H.Đ.N
Võ Dũng Nhân - Ảnh: H.Đ.N
Do lúc đó ở VN chưa mấy phổ biến loại hình nghệ thuật này nên Nhân gặp rất nhiều khó khăn khi phải tự tập luyện mà không có người hướng dẫn. Đầu tiên là phải tập để tạo ra được 3 âm cơ bản của dàn trống: âm “bụp bụp” (trống cái), âm “chách” (trống con có dây chằng) và âm “xèng” (não bạt). Sau khi thuần thục thì tập thêm những kỹ thuật nâng cao (chồng vào, đan xen các âm thanh bắt chước tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng đàn dây...). Trong beatbox, có rất nhiều kỹ thuật nhỏ (mảng miếng), khi kết hợp những mảng miếng này lại ta sẽ có một bài bản đầy âm sắc, đa dạng. Mỗi beatboxer có một kỹ năng, bài bản riêng, không ai giống ai.
Tôi đã đến nhà Nhân và chứng kiến cảnh anh đệm beatbox cho mẹ hát Trống cơm (dân ca Việt), Một thời để yêu (nhạc Pháp) say sưa và đầy ngẫu hứng... Nhân cho biết trong một dịp hè, được theo mẹ tập thiền ở chùa Linh Giác (Đà Lạt), anh khám phá ra rằng có thể áp dụng kỹ thuật lấy hơi từ bụng vào kỹ năng chơi beatbox. Điều tình cờ này là một sự may mắn rất lớn đối với một beatboxer như Nhân, nó giúp anh chủ động điều tiết được làn hơi trong tập luyện cũng như tăng thời lượng khi biểu diễn...
Ước mơ live show beatbox
Đến nay, sau 5 năm tập luyện, Võ Dũng Nhân tự nhận là vẫn chưa theo kịp các beatboxer thế giới vì họ đi trước VN cả mười năm, nhưng có thể nói ở VN hiện nay anh đã được nhìn nhận là một beatboxer có phong cách riêng. Với Nhân, chỉ cần nắm bắt được tiết tấu là có thể ứng tấu hòa quyện với người cùng diễn (với ca sĩ, với các beatboxer khác hoặc với ban nhạc...) một cách đầy ngẫu hứng... Võ Dũng Nhân đã được nhiều nơi mời biểu diễn beatbox (diễn tấu solo hoặc với ban nhạc) tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ...
Nhân ao ước nắm bắt được xu thế hiện nay của các beatboxer nổi tiếng trên thế giới. Họ dùng một máy loop nhạc (máy này khá mắc tiền) để thu những đoạn nhạc và lặp lại liên tục (để có thể chồng thêm nhạc vào). Lúc đó, beatboxer có thể thay thế một DJ để chồng thêm giai điệu, tiết tấu của beatbox vào, tạo thành một bản nhạc hoàn chỉnh và có thể diễn tấu trong nhiều giờ cùng với máy. Trên thế giới đã có vài beatboxer chơi những live show như thế trong suốt hai tiếng đồng hồ... Nếu có một máy loop nhạc, Võ Dũng Nhân cũng có thể thực hiện một live show beatbox cho riêng mình!
Chạm ngõ điện ảnh
Ngày 9.4, Võ Dũng Nhân cùng vợ chồng đạo diễn Síu Phạm mang bộ phim Căn phòng của mẹ (The Mother’s Room) sang Kuala Lumpur (Malaysia) tham dự một liên hoan phim quốc tế.
Trong Căn phòng của mẹ, Nhân đóng vai người cháu, còn Síu Phạm đóng vai bà nội. Bộ phim hoàn thành vào cuối năm 2013. Năm 2014, phim này được nhận giải thưởng Cái nhìn độc đáo tại Liên hoan phim thế giới Queen ở New York (Mỹ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.