Cầu nối của tuổi trẻ

29/11/2012 03:20 GMT+7

3 năm với 4 lần thực hiện, Khát vọng trẻ do Báo Thanh Niên tổ chức dần hình thành một món ăn tinh thần quen thuộc dành cho giới trẻ cả nước.

Tập hợp những ca sĩ tên tuổi

Khát vọng trẻ lần đầu được thực hiện tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội ngày 26.4.2010. Với bố cục 3 phần: Hướng về ngàn năm Thăng Long, Tự hào khí phách và Tiếp bước, Khát vọng trẻ 1 do Trần Vi Mỹ đạo diễn thật sự tạo tiếng vang. Xóa đi quan niệm biểu diễn nhạc đỏ thường khô cứng, Khát vọng trẻ đã mang đến cho khán giả Hà Nội, đặc biệt là các bạn trẻ một không khí sôi động nhưng vẫn không thiếu những ca khúc ngợi ca truyền thống đấu tranh của dân tộc như Lá đỏ, Ngọn lửa tuổi 20, Cúc ơi, Lời đất nước gọi ta, Đất nước, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Khi Tổ quốc cần… do nhiều ca sĩ tên tuổi thể hiện như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Thanh Thúy, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Anh Bằng, Cao Thái Sơn, Hàn Thái Tú, Phạm Thanh Thảo... Tiết mục mở màn Khát vọng trẻ 1: Dời đô ngàn năm vang mãi của nhạc sĩ Nguyễn Tiến với hoạt cảnh cuộc sống tại kinh đô Hoa Lư thời xa xưa đậm tinh thần Việt đã tạo sự thích thú cho người xem.

 Tiết mục Dời đô ngàn năm vang mãi của nhạc sĩ Nguyễn Tiến trong Khát vọng trẻ 1
Tiết mục Dời đô ngàn năm vang mãi của nhạc sĩ Nguyễn Tiến trong Khát vọng trẻ 1 - Ảnh: Đ.T

Chương trình Khát vọng trẻ 2 (đêm 14.10.2010) không bó gọn trong sân khấu kín mà tưng bừng diễn ra tại sân trường Đại học Cần Thơ với hàng ngàn sinh viên dự khán. Do toàn bộ chương trình Khát vọng trẻ đều không bán vé, gây Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình và vận động tài trợ chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi của Báo Thanh Niên nên đa số ca sĩ đều nhiệt tình tham dự. Khát vọng trẻ 2 quy tụ các ngôi sao ca nhạc như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Cẩm Ly, Thanh Thảo, Cao Thái Sơn, Phạm Anh Khoa, Phương Vy… thể hiện những ca khúc trữ tình, đậm chất miền Tây Nam bộ được đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng trên một sân khấu lớn với xuồng ba lá, cảnh chợ nổi nhộn nhịp: Về miền Tây, Yêu đời, Thành phố trẻ, Bâng khuâng chiều nội trú, Chuyện đời xưa, chuyện đời nay…   

Khát vọng trẻ 3 lần đầu diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) tối 26.3.2011 trở thành sân chơi cho giới trẻ thành phố. Lần thứ 3, Trần Vi Mỹ giữ vai trò tổng đạo diễn với thành phần ca sĩ Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thúy, Đức Tuấn, Quế Trân, Phương Linh, Noo Phước Thịnh, Lân Nhã, Lương Việt Quang… Khoảng 5.000 khán giả đến xem chương trình.

m nhạc đã tạo nên cầu nối giữa khí phách hào hùng của thế hệ cha anh với tuổi trẻ hôm nay trên con đường dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là ước muốn của những người thực hiện chương trình.

Mang chủ đề Tổ quốc nhìn từ biển, Khát vọng trẻ 4 được tổ chức tại Nhà thi đấu Tiên Sơn, Đà Nẵng ngày 11.10.2011 do Hải Ninh đạo diễn với sự góp mặt của các ca sĩ Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Kasim Hoàng Vũ, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Anh Bằng, Thanh Thúy, Phương Vy, Uyên Linh, nhóm MTV… cùng 19 ca khúc về biển đảo. Khán giả được dịp chia sẻ với cuộc sống của ngư dân qua phần giao lưu giữa nghệ sĩ với chị Trần Thị Thủy, con gái anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương (hy sinh tại Trường Sa năm 1988 trong lúc chị Thủy chưa chào đời) và gặp gỡ tác giả bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển - nhà báo Nguyễn Việt Chiến. 

Gắn kết thanh niên

Khát vọng trẻ 1 gây xúc động với chủ đề chính hướng về ngàn năm Thăng Long, lần 2 ở Cần Thơ tập hợp đông đảo sinh viên, học sinh, lần 3 tại TP.HCM đậm chất trẻ, sôi động thì Khát vọng trẻ 4 tại Đà Nẵng hướng đến khát vọng của tuổi trẻ dành cho biển đảo của Tổ quốc. Qua 4 lần tổ chức, Khát vọng trẻ trở thành thương hiệu ca nhạc lớn tại VN, gắn kết các bạn trẻ, là cầu nối tập hợp thanh niên, giao lưu giữa khán giả và nghệ sĩ. 

m nhạc không còn đơn thuần mang tính giải trí mà đậm tính tương tác cao, gắn kết các bạn trẻ vì mục đích cộng đồng. Khát vọng trẻ đã và đang lót những viên gạch dựng xây con đường đó. Qua từng chương trình, ban tổ chức, những nghệ sĩ, đạo diễn, ê kíp thực hiện gồm nhân viên kỹ thuật, hậu đài, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã từng bước chuyên nghiệp hóa để Khát vọng trẻ ngày một trở thành chương trình ca nhạc hằng năm mà thanh niên luôn hướng đến. Song song đó, các lần Khát vọng trẻ diễn ra đều được trực tiếp truyền hình trên kênh VTV, HTV, các đài truyền hình địa phương và truyền hình cáp nên độ lan tỏa của chương trình rất rộng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức Khát vọng trẻ đang lên kế hoạch đưa chương trình đến với thanh niên, kiều bào Việt đang sinh sống tại hải ngoại trong năm 2013 nhằm gắn kết lực lượng kiều bào, qua đó lan tỏa khát vọng cống hiến cho đất nước, đặc biệt là tầng lớp trẻ.

Trực tiếp trên VTV1

Khát vọng trẻ 5 sẽ diễn ra vào 20 giờ đêm 8.12 tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và một số kênh địa phương trong cả nước. Đạo diễn Thái Huân, hòa âm, phối khí: Việt Anh, Anh Khoa, Nhật Trung, biên đạo Hữu Trị, Ngọc Hiền, NSƯT Quốc Toản, Minh Nghĩa. Hai MC là Tường Vân và Bình Minh. Ca sĩ tham gia gồm: Mỹ Linh, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Phương Vy, Hà Hoài Thu, Minh Chuyên, Văn Mai Hương, Quý Bình, Kimmese, Trường Sa, nhóm Cỏ Lạ, M4U, FM, Tứ ca Tiếng hát TH 2012...

Đỗ Tuấn

>> Khát vọng trẻ
>> Khát vọng trẻ 4 “dậy sóng”
>> Hăng hái tập luyện cho "Khát vọng trẻ 4 - Tổ Quốc nhìn từ biển"
>> Quý Bình và Tường Vân lại đồng hành cùng “Khát vọng trẻ”
>> Khát vọng trẻ lần 4: Tổ quốc nhìn từ biển
>> Lan tỏa những khát vọng trẻ
>> Bùng cháy "Khát vọng trẻ" tại TP.HCM
>> "Khát vọng trẻ" trước giờ khai diễn
>> Ca sĩ trẻ hào hứng với "Khát vọng trẻ"
>> "Khát vọng trẻ" đồng hành cùng thanh niên
>> Kết nối thanh niên với "Khát vọng trẻ"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.