Cải lương Bắc phục vụ khán giả phương nam

28/09/2015 05:50 GMT+7

Trong hai đêm 26, 27.9, tại Nhà hát TP và rạp Công Nhân, khán giả TP.HCM được dịp thưởng thức vở cải lương Hà Nội gió mùa từng đoạt HCV Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp thủ đô lần 1 của Nhà hát Cải lương VN.

Trong hai đêm 26, 27.9, tại Nhà hát TP và rạp Công Nhân, khán giả TP.HCM được dịp thưởng thức vở cải lương Hà Nội gió mùa từng đoạt HCV Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp thủ đô lần 1 của Nhà hát Cải lương VN.

Cảnh trong vở cải lương Hà Nội gió mùa - Ảnh: Quỳnh TrânCảnh trong vở cải lương Hà Nội gió mùa - Ảnh: Quỳnh Trân
Nội dung vở diễn xoay quanh gia đình ông Cơ - một doanh nhân giàu có, yêu nước. Kết quả mối tình “ngoài luồng” với một ca sĩ phòng trà (bà Việt) đã cho ông thêm đứa con trai tên Phong. Sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cha, Phong trở nên ngỗ ngược và vào nam sống rồi đi lính.
Còn Hiếu, con của ông Cơ với bà Hân, là một sĩ quan quân giải phóng dũng cảm. Số phận đã đưa đẩy hai anh em cùng cha khác mẹ giống nhau như tạc đụng độ nhau trên mảnh đất Quảng Trị khói lửa.
Hà Nội gió mùa được dàn dựng theo kịch bản của PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái (chuyển thể cải lương: NSƯT Ngọc Chi) từ truyện ngắn Nhiệt đới gió mùa của nhà văn Lê Minh Khuê; do NSƯT Hoàng Quỳnh Mai đạo diễn, với các diễn viên Trọng Bình, Mạnh Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Hồng Hạnh, Thùy Dung, Hồng Hà…
Vở cải lương tiếp tục lưu diễn phục vụ miễn phí khán giả TP.HCM tại Trung tâm văn hóa Q.Bình Tân (đêm 28.9), Khu chế xuất Tân Thuận (đêm 29.9) và Trường ĐH Văn hóa (đêm 30.9).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.