Cái đẹp đến từ Đồng Nai

08/09/2013 03:10 GMT+7

Đất Đồng Nai - Biên Hòa đến với mỹ thuật chính quy từ rất sớm, trước cả Sài Gòn. Trong quý 4/2013, nếu như ở Sài Gòn tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập Trường vẽ Gia Định (1913 - 2013) thì giới hội họa Đồng Nai cũng đón chào 110 năm Trường Mỹ thuật Biên Hòa ra đời (1903 - 2013).

Cái đẹp đến từ Đồng Nai
Tác phẩm Giấc mơ biển của Nguyễn Đức Sơn - Ảnh: H.Đ.N

Với bề dày truyền thống đó và nhân sự kiện lịch sử này, 9 họa sĩ hiện là giảng viên Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng  Nai (Nguyễn Trọng Lộc, Lâm Văn Càng, Cao Ban Ban, Trần Chí Lý, Nguyễn Đình Sử, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Nghĩa Tiết, Phạm Văn Út) đã mang đến cho công chúng yêu mỹ thuật TP.HCM một cuộc triển lãm hoành tráng (với gần 100 tác phẩm) mang tên Điểm đến khai mạc sáng 6.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Triển lãm kéo dài đến ngày 13.9.

Hà Đình Nguyên

>> Triển lãm mỹ thuật của những tác giả ĐBSCL
>> Triển lãm mỹ thuật
>> Triển lãm mỹ thuật nam miền Trung và Tây nguyên
>> Triển lãm mỹ thuật giữa Melbourne và TP.HCM
>> Triển lãm mỹ thuật "Đêm thánh vô cùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.