Ca sĩ Hoàng Đức qua đời

26/07/2013 03:00 GMT+7

Thầy trò Học viện m nhạc Huế cùng nhiều khán giả, bạn bè bàng hoàng trước tin thầy giáo, ca sĩ Hoàng Đức đã đột ngột ra đi ở tuổi 38 do bệnh hiểm nghèo.

Thầy trò Học viện m nhạc Huế cùng nhiều khán giả, bạn bè bàng hoàng trước tin thầy giáo, ca sĩ Hoàng Đức đã đột ngột ra đi ở tuổi 38 do bệnh hiểm nghèo.

Sáng 24.7, hàng trăm sinh viên bạn bè thầy cô đã tiễn Hoàng Đức về làng Lộc Đại.


Ca sĩ, thầy giáo Hoàng Đức trong lần biểu diễn nhạc giao hưởng gần đây tại Học viện m nhạc Huế - Ảnh: Đình Toàn 

Tên đầy đủ của ca sĩ Hoàng Đức là Trần Hoàng Đức, sinh tại làng Lộc Đại, Lộc Ninh, TP.Đồng Hới (Quảng Bình). Hơn 10 năm trước, khi còn là sinh viên Trường ĐH Nghệ thuật Huế (nay là Học viện m nhạc Huế, thuộc Bộ VH-TT và DL) qua truyền hình, khán giả Huế đã biết đến ca sĩ Hoàng Đức - người có chất giọng nam cao đặc biệt.

Sau khi tốt nghiệp năm 2001, Hoàng Đức được giữ lại trường giảng dạy rồi được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Thanh nhạc - Guitare của Học viện m nhạc Huế.

Bùi Ngọc Long - Đình Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.