Bom tấn 'San Andreas' dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ

01/06/2015 15:43 GMT+7

(TNO) Ngay tuần đầu công chiếu, bộ phim mới nhất của ngôi sao hành động Dwayne Johnson đã mang về doanh thu khổng lồ, hơn 50 triệu USD chỉ tính riêng tại thị trường Bắc Mỹ, theo Reuters ngày 31.5.

(TNO) Ngay tuần đầu công chiếu, bộ phim mới nhất của ngôi sao hành động Dwayne Johnson đã mang về doanh thu khổng lồ, hơn 50 triệu USD chỉ tính riêng tại thị trường Bắc Mỹ, theo Reuters ngày 31.5. 

Bom tấn San Andreas dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ ngay tuần đầu ra mắt 1Nam diễn viên chính Dwayne Johnson trong buổi ra mắt bom tấn San Andreas - Ảnh: Reuters
Ước tính bộ phim hành động nghẹt thở về thảm họa động đất này mang về số tiền gấp 5 năm lần so với bộ phim hài tình cảm ra mắt cùng thời điểm Aloha. Trước đó, Aloha với dàn diễn viên khủng như Bradley Cooper, Emma Stone và Rachel McAdams được dự kiến sẽ gây “bão” phòng vé. 

Mặc dù đề tài không thật sự mới nhưng đạo diễn Brad Peyton đã nhạy bén khi lần đầu tiên khai thác công nghệ 3D ứng dụng vào cho một bộ phim về thiên tai, thảm họa.

Ngay sau Fast and Furious 7, nam diễn viên “cơ bắp” Dwayne Johnson tiếp tục đem lại thành công cho phim bom tấn mới San Andreas. Trong phim, anh vào vai một người phi công cứu hộ chính trực và đầy dũng cảm.

Paul Dergarabedian - chuyên gia phân tích truyền thông cao cấp tại Rentrak nhận định: “Chính sự linh hoạt, hài hước và uy thế của Johnson trên màn ảnh đã đem lại sức hút vô cùng lớn cho bộ phim”.

Giữa khung cảnh đổ nát của thành phố Los Angeles, cuộc giải cứu con gái đầy ngoạn mục của Ray (Johnson thủ vai) đã đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Không chỉ là những pha hành động lôi cuốn mà bộ phim còn là câu chuyện nhân văn về niềm tin và sự vươn lên của con người.
Bom tấn San Andreas dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ ngay tuần đầu ra mắt 2Hai diễn viên chính của San Andreas Dwayne Johnson và Carla Gugino - Ảnh chụp màn hình
Trong khi đó, “con cưng” của hãng Disney Tomorrowland lại lao đao trên bảng xếp hạng phòng vé thế giới khi kết thúc ngày thứ 10 với tổng doanh thu chỉ hơn 60 triệu USD, giảm 58% so với tuần đầu tiên. 

Ngược lại, “đường đua điên loạn” của Mad Max: Fury Road vẫn duy trì phong độ, thu về hơn 110 triệu USD ở phòng vé Bắc Mỹ trong vòng 17 ngày. Ngoài ra, bộ phim siêu anh hùng Avengers: Age of Ultron được hy vọng sẽ vượt mức kỷ lục 425 triệu USD sau 5 tuần công chiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.