Biểu diễn nhạc gõ Hàn Quốc

24/08/2011 01:07 GMT+7

Chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 25.8 tại Nhà hát TP.HCM, do Viện Văn hóa Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức. Đoàn gồm 28 nghệ sĩ (có 8 nữ) từ Hàn Quốc sang, do nghệ sĩ nổi tiếng Kim Duk-soo làm trưởng đoàn.

Chương trình sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc mạnh mẽ bởi điệu Samulnori - sử dụng 4 nhạc cụ truyền thống: trống Jangoo, cồng Jing, chiêng Qwangari và trống Buk kết hợp với động tác nhảy múa của các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ còn được đội mũ Sangmo (có gắn lông công hoặc dải vải dài)…

Nghệ sĩ Kim Duk-soo (ảnh), từng là thần đồng âm nhạc truyền thống của tỉnh Chungcheong. Năm 1978, ông và nghệ sĩ tài danh Choi Jong-sil sáng tạo ra thể loại tứ tấu Samulnori và mau chóng được công chúng Hàn Quốc đón nhận. Sau 30 năm, Samulnori đã trở thành thể loại nhạc gõ truyền thống của Hàn Quốc.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.