Bảo tồn và phát huy sắc thái địa phương để phát triển Đà Lạt

08/09/2013 03:05 GMT+7

Ngày 6.9, Trường đại học Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy sắc thái địa phương trong xây dựng, phát triển thành phố Đà Lạt.

Các đại biểu đã đề xuất những cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả sắc thái địa phương trong việc xây dựng, phát triển Đà Lạt, cũng như góp thêm những luận cứ khoa học có tính thuyết phục cho việc xây dựng đề án cơ chế đặc thù đối với Đà Lạt mà địa phương này đang thực hiện.

Th.S Lê Minh Chiến (Trường đại học Đà Lạt) đề xuất cần nhanh chóng nghiên cứu để quy hoạch ở mỗi dân tộc hay mỗi vùng có dân số đồng bào tập trung cao một làng văn hóa du lịch sinh thái (người Chil, Lạch, Srê, Churu…), tạo điều kiện cho người dân duy trì văn hóa truyền thống trong môi trường sống truyền thống của họ. 

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.