Bảo tàng Trung Quốc mua tác phẩm sơn mài Việt

13/10/2015 06:14 GMT+7

Đám cưới chuột (họa sĩ Nguyễn Thị Mai) và Bên thềm nhà (họa sĩ Nguyễn Đức Việt) là hai tác phẩm sơn mài Việt vừa được Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Bắc Kinh chọn mua. Mỗi bức tranh có giá 10.000 USD.

Đám cưới chuột (họa sĩ Nguyễn Thị Mai) và Bên thềm nhà (họa sĩ Nguyễn Đức Việt) là hai tác phẩm sơn mài Việt vừa được Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Bắc Kinh chọn mua. Mỗi bức tranh có giá 10.000 USD.

Bức sơn mài 'Bên thềm nhà' của họa sĩ Nguyễn Đức Việt - Ảnh: ape.gov.vnBức sơn mài 'Bên thềm nhà' của họa sĩ Nguyễn Đức Việt - Ảnh: ape.gov.vn
Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Đức Việt là 2 trong số 7 họa sĩ (Lê Xuân Chiểu, Đỗ Đức Khải, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Thị Đạm Thủy) đại diện cho hội họa Việt tham dự Triển lãm Mỹ thuật quốc tế Bắc Kinh lần thứ 6, đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia Bắc Kinh, Trung Quốc.
Triển lãm được tổ chức 2 năm một lần tại Bắc Kinh, năm nay có chủ đề là Hồi ức và Mộng tưởng, thu hút 688 họa sĩ đến từ 96 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham dự.
VN có 4 bức gồm 2 tranh sơn dầu Chia sẻ, Vẻ đẹp (họa sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú) và hai bức sơn mài Mầm của Đất, Cô gái và con Trâu (họa sĩ Trần Thị Hòe) được chọn tham dự Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại các nước Đông Nam Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.