Bảo tàng Mỹ cấm 'gậy tự sướng'

06/03/2015 05:00 GMT+7

'Gậy tự sướng' - thiết bị gắn vào điện thoại di động hoặc máy chụp hình để người dùng thuận tiện chụp ảnh selfie, sẽ bị cấm ở Smithsonian, hệ thống bảo tàng lớn nhất Washington (Mỹ) và cũng là hệ thống lớn nhất thế giới, theo BBC.

Gậy tự sướng” - thiết bị gắn vào điện thoại di động hoặc máy chụp hình để người dùng thuận tiện chụp ảnh selfie, sẽ bị cấm ở Smithsonian, hệ thống bảo tàng lớn nhất Washington (Mỹ) và cũng là hệ thống lớn nhất thế giới, theo BBC.

Lệnh cấm tương tự cũng đã có hiệu lực ở một số bảo tàng, phòng trưng bày tại Mỹ: Bảo tàng MOMA ở New York, Getty Center ở Los Angeles và Bảo tàng Nghệ thuật ở Cleveland.
Ngoài ra, nhiều phòng trưng bày lớn ở Úc cũng đã cấm “gậy tự sướng”. Dụng cụ này đã bị cấm ở một số cuộc thi đấu và buổi biểu diễn tại châu Âu. Hai bảo tàng lớn Louvre ở Paris và Tate Museums ở London vẫn cho phép sử dụng.
“Gậy tự sướng” ban đầu phổ biến ở châu Á, sau đó đã bị kết tội là gây phiền nhiễu khi vung lên giữa chốn công cộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.