Bán album John Lennon ký tặng kẻ giết mình

23/11/2010 23:54 GMT+7

Một bản copy của album Double Fantasy (phát hành năm 1980) mà John Lennon đã ký tặng cho kẻ vài giờ sau đó đã bắn chết anh đã được một người ẩn danh đưa ra bán vào đầu tuần này tại New York với giá 850.000 USD.

Ông Phillip Michael, một công nhân bảo trì, đã tìm thấy bản copy này bên ngoài căn hộ của Lennon ở tòa nhà Manhattan sau khi danh ca này bị  David Chapman - được coi là một “fan cuồng” của Lennon - sát hại vào ngày 8.12.1980.

Michael đã giao album này cho cảnh sát, và album được trả lại cho ông sau quá trình điều tra về vụ án mạng. Gần 20 năm sau, Michael bán nó cho một người mua ẩn danh với giá 165.000 USD, và người này đã thu được món lời lớn khi đem bán lại.

Chapman, năm nay 55 tuổi, đang thụ án tù tại nhà tù ở New York, đã bị bác đơn xin ân xá vào tháng 9 vừa qua.

Liên Khương 
(CNN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.