'Bài ca thống nhất' bên dòng Bến Hải

28/04/2015 21:12 GMT+7

(TNO) Lúc 20 giờ tối 28.4, tại bờ nam khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt cho di tích 'Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh'.

(TNO) Lúc 20 giờ tối 28.4, tại bờ nam khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt cho di tích “Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh”. Dự lễ có Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, lãnh đạo một số bộ ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, hàng ngàn trại sinh đang tham gia hội trại “Thống nhất non sông” và đông đảo bà con nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh (thứ 2 từ trái qua) trao bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt cho di tích “Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh” cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị
Ngay sau khi phần lễ kết thúc, chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất” do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cũng đã nối tiếp diễn ra.
Chương trình có sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, sinh viên... được dàn dựng trên sân khấu hoành tráng. Chương trình được chia thành 3 phần gồm: nơi đây giới tuyến, khát vọng thống nhất và đường 4 mùa xuân ứng với 3 thời kỳ lịch sử của đất nước để dệt nên thiên sử ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh và khát vọng thống nhất non sông của dân tộc.
Chương trình kết thúc với màn bắn pháo hoa rực rỡ ngay trên khúc sông giới tuyến từng một thời chia cắt bắc nam.
Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất”
Đông đảo đại biểu, cựu chiến binh và nhân dân theo dõi chương trình nghệ thuật
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.