Anh đưa các bảo tàng bán cổ vật vào “sổ đen”

29/03/2015 07:07 GMT+7

Anh vừa ra thông báo những bảo tàng đã bán ra các bộ sưu tập của họ sẽ phải đối diện sự cắt giảm kinh phí khắc nghiệt. Động thái này diễn ra sau những tranh cãi về việc Bảo tàng Croydon bán ra những món đồ sứ Trung Hoa và Bảo tàng Northampton bán ra tượng cổ Ai Cập Sekhemka có lịch sử 4.000 năm.

Anh vừa ra thông báo những bảo tàng đã bán ra các bộ sưu tập của họ sẽ phải đối diện sự cắt giảm kinh phí khắc nghiệt. Động thái này diễn ra sau những tranh cãi về việc Bảo tàng Croydon bán ra những món đồ sứ Trung Hoa và Bảo tàng Northampton bán ra tượng cổ Ai Cập Sekhemka có lịch sử 4.000 năm.
Bức tượng Ai Cập Sekhemka đã bị bán - Ảnh: BBC
Có 10 bảo tàng đã tuyên bố sẽ không làm việc với hai bảo tàng nói trên và cho rằng hành động của hai bảo tàng đã “phá hủy niềm tin của công chúng”, đi ngược với khuyến cáo trước đó của Hiệp hội Bảo tàng Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.