Âm nhạc dân tộc Đông Nam Á đang mai một

18/12/2011 00:27 GMT+7

Ngày 15.12, tại thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế), Bộ VH-TT-DL và Học viện m nhạc Huế đã tổ chức hội thảo quốc tế về đào tạo chuyên ngành âm nhạc dân tộc học tại các trường âm nhạc hiện nay.

Ngày 15.12, tại thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế), Bộ VH-TT-DL và Học viện m nhạc Huế đã tổ chức hội thảo quốc tế về đào tạo chuyên ngành âm nhạc dân tộc học tại các trường âm nhạc hiện nay.

Tại hội thảo, PGS-TS Jarernchai Chonnpairot, Trường m nhạc, Đại học Mahasarakham, Thái Lan, cho rằng: âm nhạc truyền thống ở các nước Đông Nam Á đã được biểu diễn và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua hàng ngàn năm qua. Tuy nhiên, hiện nay do những thay đổi của công nghệ và kinh tế, các loại hình âm nhạc này đang dần biến mất hoặc phai dần đi. Vì vậy, hệ thống giáo dục bậc đại học nên chú trọng đến công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy nền âm nhạc truyền thống thông qua chương trình dân tộc nhạc học.

Thạc sĩ Nguyễn Việt Đức, Phó giám đốc phụ trách Học viện m nhạc Huế, cho rằng đã đến lúc chúng ta cần phải xem xét đến việc thành lập chuyên ngành m nhạc dân tộc học một cách chính quy để bảo tồn và phát huy vốn di sản âm nhạc của dân tộc. Trước đó, Học viện m nhạc Huế cũng là học viện duy nhất cả nước mở ngành đào tạo m nhạc di sản.

Bùi Ngọc Long 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.