8 nhân vật đoạt giải Grammy ít ai ngờ

08/02/2015 13:57 GMT+7

(TNO) Không chỉ vinh danh Michael Jackson, Adele hay Beyonce, giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy từng trao tượng vàng cho những người mà tên tuổi gần như chẳng liên quan gì đến âm nhạc.

(TNO) Không chỉ vinh danh Michael Jackson, Adele hay Beyonce, giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy từng trao tượng vàng cho những người mà tên tuổi gần như chẳng liên quan gì đến âm nhạc.

Dưới đây là 8 gương mặt từng đoạt giải Grammy khiến nhiều người bất ngờ nhất do Digital Spy tổng hợp.

Bill Clinton

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton - Ảnh: Reuters

Cựu tổng thống rất được yêu mến của Mỹ từng hai lần giành giải Grammy nhưng không cho bài hát nào cả, mà nhờ giọng nói của ông. Năm 2004, ông nhận giải cho Album nói dành cho trẻ em xuất sắc nhất với album nhạc kịch Wolf Tracks and Peter and the Wolf. Trong album này, ông Clinton đảm nhận việc lồng tiếng cho nhân vật sói. Lần thứ hai là vào năm 2005, cựu tổng thống nhận giải Album nói xuất sắc nhất cho bản thu âm cuốn tự truyện My life của chính ông.

Baha Men

Các chàng trai Baha Men biểu diễn trong ca khúc Who let the dogs out? - Ảnh chụp từ YouTubeCác chàng trai Baha Men biểu diễn trong ca khúc Who let the dogs out? - Ảnh chụp từ YouTube

Năm 2000, nhóm nhạc Baha Men thu âm ca khúc Who let the dogs out? Ca khúc đã nhanh chóng trở thành hit trên toàn cầu và nhận được giải Grammy ở hạng mục Thu âm nhạc Dance xuất sắc nhất năm 2001. Đáng tiếc, ngoài ca khúc này thì Baha Men hầu như chẳng có tác phẩm nào được khán giả nhớ tới nữa.

Will Smith

Nam diễn viên Will Smith - Ảnh: ReutersNam diễn viên Will Smith - Ảnh: Reuters

Ca khúc chủ đề Men in black trong bộ phim cùng tên đã bất ngờ mang về cho nam diễn viên Will Smith một tượng vàng Grammy 1998 tại hạng mục Màn trình diễn rap xuất sắc nhất. Chiến thắng này đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng Men in black là ca khúc hay, nhưng để đoạt giải Grammy danh giá thì chưa xứng đáng.

Barack Obama

Barack ObamaTổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: Reuters

Đương kiêm Tổng thống Mỹ Obama cũng không kém cạnh cựu Tổng thống Clinton khi giành hai giải Grammy hạng mục Album nói xuất sắc nhất cho bản thu âm hai quyển hồi ký của mình là Dreams from my father (năm 2006) và The Audacity of hope (năm 2008).

Patrick Stewart

Ngôi sao gạo cội Patrick Stewart - Ảnh: ReutersNgôi sao gạo cội Patrick Stewart - Ảnh: Reuters

Ngôi sao phim X-Men Patrick Stewart là một nghệ sĩ đa tài. Có rất nhiều giải thưởng mà người hâm mộ mong đợi ông chiến thắng như Oscar, Tony, Emmy, Quả cầu vàng… Tuy nhiên, nam diễn viên người Anh lại nhận được giải Grammy Album nói dành cho trẻ em xuất sắc nhất khi thu âm Prokofiev: Peter and Wolf vào năm 1996.

Milli Vanilli

Hai chàng trai của Milli Vanilli nhận giải Grammy - Ảnh: AFPHai chàng trai của Milli Vanilli nhận giải Grammy - Ảnh: AFP

Việc album Girl you know it’s true của hai anh chàng trong nhóm nhạc Milli Vanilli đứng đầu hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn thế giới được xem là “cú lừa kinh điển nhất” trong lịch sử nhạc pop. Và nạn nhân lớn nhất của ban nhạc này chính là giải Grammy. Năm 1990, Milli Vanilli được Grammy vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Tuy nhiên, một năm sau họ bị tước giải khi bị phát hiện toàn bộ ca khúc trong album đều do người khác thể hiện, hai anh chàng bóng bẩy của Milli Vanilli chỉ hát nhép mà thôi.

Sesame Street

Các chú rối trong phim Sesame Street - Ảnh: ReutersCác chú rối trong phim Sesame Street - Ảnh: Reuters

Dàn diễn viên của loạt phim hoạt hình múa rối lâu đời nhất thế giới Sesame Street đã hai lần giành chiến thắng hạng mục Album xuất sắc nhất dành cho trẻ em vào năm 1971 và 1982.

Hillary Clinton

Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - Ảnh: ReutersCựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - Ảnh: Reuters

Có vẻ như giải Grammy rất ưu ái các chính trị gia. Phu nhân của cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton cũng từng nhận giải Grammy hạng mục Album nói hay nhất năm 1997 cho tác phẩm It takes a village.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 57 sẽ diễn ra vào tối 8.2 (giờ Mỹ), tức sáng 9.2 theo giờ Việt Nam tại Trung tâm Staples, Los Angeles, California. Lễ trao giải năm nay sẽ do nghệ sĩ nhạc rap LL Cool J dẫn dắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.