60 kỷ lục Việt Nam và châu Á mới

28/10/2012 03:15 GMT+7

Sáng 27.10, tại khách sạn Rex (TP.HCM), Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam - Vietkings đã tổ chức Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 23, đồng thời công bố các Kỷ lục châu Á và 44 kỷ lục Việt Nam mới.

60  kỷ lục Việt Nam và châu Á mới
Chị Hoàng Phương Lan với mái tóc dài 2,15 m kỷ lục Việt Nam - Ảnh: H.Đ.N

Trong lần Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 23 này, ông Biswaroop Roy Chowdhury (người Ấn Độ, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á) đã trao bằng chứng nhận Kỷ lục châu Á cho 12 món ăn độc đáo của Việt Nam, đó là phở, bún chả, bún thang (Hà Nội), bánh đa cua Hải Phòng, cơm cháy Ninh Bình, miến lươn Nghệ An, bún bò Huế, mì Quảng, phở khô Gia Lai, bánh khọt Vũng Tàu, gỏi cuốn và cơm tấm Sài Gòn. Ngoài ra, còn có 4 người được công nhận Kỷ lục gia châu Á: người khai sinh ra thể loại nhạc CROR Lê Văn Tuấn, người sáng chế tổ hợp sân khấu - nhạc cụ bằng nhựa Mai Đình Tới, nữ họa sĩ vẽ tranh cát Ý Lan và hai đồng tác giả của tác phẩm ẩm thực cung đình Phượng hoàng vũ là Tôn Nữ Thanh Hà và Phan Tôn Tịnh Hải.

Có 44 kỷ lục Việt Nam cũng đã được xác nhận trong dịp này (gồm 16 cá nhân và 28 đơn vị sở hữu kỷ lục). Kỷ lục cá nhân gồm có: Người dịch sách báo Nga nhiều nhất (ông Nguyễn Đình Côi), Người biểu diễn đàn môi nhiều nơi nhất thế giới (Giáo sư - nhạc sĩ Trần Quang Hải), Người viết nhiều ca khúc về biển đảo nhất (thuyền trưởng - nhạc sĩ Tôn Quang Huy), Bình gốm Bàu Trúc cao nhất (nhà điêu khắc Hoàng Gia Thuận), Người viết truyện ma nhiều nhất (Huỳnh Thượng Đẳng, tức nhà văn Thượng Hồng), Quyển sách tập hợp nhiều ảnh về người khuyết tật nhất (Cuốn Họ đã sống như thế của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á), Người phụ nữ có mái tóc dài và thẳng nhất (Hoàng Phương Lan), Người kết đôi rồng bằng gáo dừa lớn nhất (Nguyễn Hoàng Nguyên), Người đầu tiên chinh phục đỉnh Phanxipăng bằng nạng gỗ (Nguyễn Sơn Lâm),

Người đầu tiên phát động phong trào làm nghìn việc tốt (Nguyễn Đức Thìn), Khối cá chép bằng ngọc có nhiều đường vân đặc sắc nhất (của anh Nguyễn Hoàng Hiệp), Người có nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học nhất (TS Lê Văn Tri), Đạo diễn có số lượng phim về đề tài đất nước, con người miền biển đảo nhiều nhất (đạo diễn Nguyễn Văn Lương)...

Về các đơn vị sở hữu kỷ lục, xin nêu những kỷ lục  tiêu biểu: Hồ nhân tạo lớn nhất (Công ty CP thủy điện Thác Bà), Nhà máy điện gió lớn nhất Đông Nam Á (Công ty CP năng lượng tái tạo VN), Hồ nước ngọt tự nhiên trên núi đá vôi độc đáo nhất (Vườn quốc gia Ba Bể), Nơi lưu giữ mẫu sinh vật biển lớn nhất (Viện Hải dương học Nha Trang), Quần đảo có nhiều đảo nhất (quần đảo Cát Bà, H.Cát Hải, Hải Phòng), Hòn đảo lớn nhất (đảo Phú Quốc, Kiên Giang), Trường đại học có hội đồng khoa học với nhiều thành viên là viện sĩ nhất (ĐH Bình Dương), Bộ sưu tập súng thần công nhiều chủng loại nhất, Bảo tàng Chăm tư nhân lớn nhất, Biểu tượng linga bằng gỗ hóa thạch lớn nhất (cả 3 kỷ lục này đều thuộc Công ty CP đầu tư miền Trung)...

Tại buổi hội ngộ, 25 nghệ nhân của CLB Thư pháp kỷ lục đã cùng “múa bút” viết lại 5 khổ cuối bài thơ Tổ quốc ở Trường Sa của nhà thơ - nhà báo Nguyễn Việt Chiến (Báo Thanh Niên) trên dải lụa gấm màu vàng dài khoảng 15 m. Dải lụa này đã được ông Lê Trần Trường An trao tặng cho ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch UBND Huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) ngay tại buổi lễ.

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.