1.300 năm nhà thơ lớn Đỗ Phủ

30/12/2012 02:53 GMT+7

Ngày 29.12, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Hội thảo kỷ niệm 1.300 năm nhà thơ lớn Đỗ Phủ với sự tham dự của các nhà văn nhà thơ và giáo sư, tiến sĩ đến từ một số trường đại học Trung Quốc và Nhật Bản.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét: “Với hàng ngàn bài thơ để lại cho hậu thế, thơ Đỗ Phủ là tiếng nói cảm thông, chia sẻ đối với nhân dân cần lao, là sự khát khao mãnh liệt về hòa bình, hạnh phúc”. Nhà thơ Trần Nhuận Minh cho rằng: “Ước nguyện lớn nhất của Đỗ Phủ là xóa đói nghèo và chiến tranh. Ông muốn “từ nay thôi động binh”, “Ước đem giáp đúc làm công cụ/Tấc đất còn hoang trâu được cày...”. Đấy là bản thông điệp nghệ thuật đầy tính nhân văn mà ông đã gửi đến chúng ta từ 1.300 năm trước”.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.