Vận chuyển trên 1.000 kg sâm đất bị phạt 30 triệu đồng

17/12/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Ngày 17.12, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng một trường hợp vận chuyển 1.118 kg sâm đất trái phép.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 9.12, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu phối hợp với lực lượng Công an tỉnh phát hiện xe khách BKS 52LD-2535 chạy từ Cà Mau lên TP.HCM đang vận chuyển số sâm đất này.

Tài xế Ngô Hoàng Mai (40 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, TP.HCM) cho biết, số hàng này được một người khách thuê chở từ huyện Giá Rai (Bạc Liêu) lên TP.HCM tiêu thụ nhưng không biết bên trong chứa sâm đất.

Theo nhận định của Chi cục Kiểm lâm, số sâm đất nói trên được khai thác trong rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu và Cà Mau, sau đó bán cho thương lái để xuất sang thị trường Trung Quốc.

Số sâm đất vi phạm đã được cơ quan chức năng tịch thu để xử lý.

Trần Thanh Phong

>> Sâm đất
>> Bắt vụ đào trộm gần 500 kg sâm đất
>> Bạc Liêu: Người dân đổ xô đào bới rừng bắt sâm đất
>> Bến Tre: Vẫn tái diễn cảnh phá rừng săn lùng sâm đất
>> Cuộc săn lùng sâm đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.