V-League: Cuộc chiến không cân sức giữa các chân sút nội và ngoại binh

28/11/2023 09:29 GMT+7

Suốt 23 năm V-League, danh hiệu Vua phá lưới hầu như luôn là cuộc đua riêng của những cầu thủ ngoại. Sau 3 vòng đầu tiên V-League 2023 - 2024, các chân sút VN tiếp tục lép vế.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2023 - 2024, duy nhất chân sút nội Vũ Quang Nam (CLB Hà Tĩnh, 2 bàn) góp mặt trong danh sách 7 cầu thủ đã ghi hơn 1 bàn. Dẫn đầu đang là Vinicius (CLB Hải Phòng, 4 bàn), Tagueu (CLB Hà Nội, 3 bàn) và Rafaelson (CLB Nam Định, 3 bàn). Tiền đạo có phong độ tốt nhất của đội tuyển VN vào lúc này là Phạm Tuấn Hải chỉ vừa "mở hàng" nhờ pha lập công vào lưới CLB Bình Dương ở vòng đấu bù vòng 1 ngày 24.11 vừa qua. Những cái tên được kỳ vọng như Tiến Linh, Văn Toàn, Quang Hải, Thanh Bình, Đình Bắc… chưa một lần lập công. Có vẻ như truyền thống ngoại lấn nội sẽ tiếp tục xảy ra, sau 20/23 mùa lên chuyên (từ năm 2000) giải danh hiệu Vua phá lưới thuộc về ngoại binh. Chỉ có 3 chân sút nội từng đoạt giải Vua phá lưới là Đặng Đạo (CLB Khánh Hòa, mùa 2000 - 2001), Hồ Văn Lợi (CLB Cảng Sài Gòn, mùa 2001 - 2002), Nguyễn Anh Đức (CLB Bình Dương, mùa 2017).

Cuộc chiến không cân sức giữa các chân sút nội và ngoại binh - Ảnh 1.

Khán giả kỳ vọng Văn Toàn (giữa) sẽ ghi bàn cho đội Nam Định tại V-League

MINH TÚ

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận xét: "Mùa 2023, Văn Quyết bị treo giò dài hạn vẫn ghi 9 bàn, mùa 2022 Tiến Linh và Tuấn Hải lần lượt ghi 9 và 10 bàn… Nhưng theo nhận định của tôi, các chân sút nội khó lòng quật khởi tại V-League 2023 - 2024. Thứ nhất, thể chất chúng ta thua kém ngoại binh quá nhiều từ tầm vóc, sức mạnh, tốc độ... Chỉ riêng về đánh đầu và sải chân, họ đã ăn đứt rồi. Kế đến, các HLV vẫn có thói quen chọn cầu thủ có lợi thế chuyên môn hơn, khó lòng ưu tiên cầu thủ nội. Ai cũng mong muốn cầu thủ VN tỏa sáng, nhưng tầm vóc nhỏ không đá được vị trí trung phong cắm đã hạn chế số cơ hội ghi bàn. Tôi không nhìn thấy nhiều hy vọng cho các tiền đạo VN trong cuộc đua với đồng nghiệp ngoại. Cầu thủ nội nếu chen chân vào tốp 3 danh hiệu Vua phá lưới đã khó rồi".

Rafaelson (trái)

HLV Park Hang-seo từng nhiều lần than phiền sự lép vế của các chân sút nội ở V-League ảnh hưởng chất lượng hàng công đội tuyển VN. HLV Troussier cũng nhấn mạnh các cầu thủ nội không đáp ứng được cường độ đỉnh cao. Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho biết: "Nếu chúng ta muốn có tiền đạo nội xuất sắc phải đào tạo tốt và trao cơ hội nhiều hơn. Nhưng quỹ thời gian của các HLV V-League rất ngắn, buộc họ phải đi con đường tối ưu và nghiêng về phía tiền đạo ngoại. Thực tế, ngoại binh tốt có thể ghi bàn, làm tường và thu hút người để nội binh cộng hưởng hay lên. Ngược lại nếu ngoại binh trung bình có thể kéo lùi cả đội, vai trò cầu thủ nội chưa chắc phát huy được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.