Ủy ban Hạ viện Mỹ điều tra Bộ trưởng Quốc phòng Austin

11/01/2024 06:30 GMT+7

Hôm qua, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã rời khu chăm sóc đặc biệt và chuyển sang phòng bệnh thường sau thời gian điều trị biến chứng do phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt.

Theo trang defense.gov, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm quân y quốc gia Walter Reed (bang Maryland) phẫu thuật cho ông Austin ngày 22.12.2023. Đến ngày 1.1, ông phải nhập viện vì những biến chứng hậu phẫu, và đến ngày 9.1 ông mới rời phòng chăm sóc đặc biệt. Nhà Trắng và nhiều quan chức cấp cao khác đã không được thông báo ngay tình hình bệnh tật của ông Austin.

Hé lộ nguyên nhân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bí mật nhập viện, giấu cả Nhà Trắng

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Mike Rogers đã mở cuộc điều tra chính thức về vụ việc. Trong thư gửi cho ông Austin và một số quan chức Lầu Năm Góc, ông Rogers gọi việc che giấu thông tin cuộc phẫu thuật là hành vi "thái quá". Ông Rogers viết: "Mọi thứ, từ các chiến dịch chống khủng bố đang diễn ra đến việc quản lý và đưa ra các mệnh lệnh hạt nhân đều dựa vào năng lực ra quyết định của bộ trưởng". Trong khi đó, ông Austin cho biết sẽ không từ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.