Ủng hộ một tờ khai y tế, một mã QR

17/08/2021 04:50 GMT+7

Nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ việc thống nhất sẽ sử dụng 1 mẫu tờ khai y tế, 1 mã QR để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo, di chuyển.

Rất nhiều bạn đọc ủng hộ việc cả 3 bộ (Công an, Y tế, TT-TT) đã thống nhất sẽ sử dụng chung 1 mẫu tờ khai y tế để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo, di chuyển, đồng thời thống nhất 1 mã QR sử dụng chung...

Covid-19 sáng 17.6: Cả nước tổng cộng 283.696 ca nhiễm, 106.977 ca khỏi | TP.HCM có thêm vắc xin

Như Thanh Niên đã đưa tin, với việc khai báo y tế điện tử, hiện có 3 nền tảng chính thức (do Bộ TT-TT và Bộ Y tế phối hợp) đang được sử dụng là Bluezone, NCOVI, Vietnam Health Declarations (trên app và website tokhaiyte.vn). Theo thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ TT-TT cùng đánh giá hiện nay có nhiều phần mềm quản lý do các bộ, ngành, đơn vị thực hiện là lãng phí nguồn lực và gây nhiễu thông tin cho người dân. Do đó, cả 3 bộ đã nhất trí phát triển phần mềm thống nhất trên cơ sở các phần mềm đã có và giao về một mối cho Bộ Công an quản lý.
Về mặt kỹ thuật, người dân có thể khai báo theo phần mềm của Bộ Y tế hay Bộ Công an để lấy mã QR. Các phần mềm này có sự liên thông với nhau để sử dụng chung. Cả 3 bộ cũng đã thống nhất sẽ sử dụng chung 1 mẫu tờ khai y tế để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo, di chuyển. Đồng thời thống nhất 1 mã QR sử dụng chung cho từng công dân liên thông giữa các nền tảng, hệ thống, phần mềm và đang khẩn trương điều chỉnh để thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân.

Cần sớm thực hiện

Bạn đọc (BĐ) Châu Minh cho biết: “Tôi rất đồng tình với 3 bộ là nên thống nhất 1 tờ khai báo. Tôi đã từng bị hành vì mỗi nơi yêu cầu khai báo khác nhau, làm rối cho người dân, nhất là trong tình hình hiện nay, tập trung tại các điểm chốt để khai báo dễ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh”.
Nhiều BĐ cho rằng “cần sớm sử dụng 1 tờ khai y tế, 1 mã QR” vì cái lợi là rất lớn. BĐ Mr Z. chia sẻ: “Mỗi người được cấp 1 mã QR. Cập nhật thông tin cá nhân vào mã QR đó. Đến nơi nào cần khai báo thì có 1 máy quét mã QR, quét 1 cái là xong. Nhanh gọn lẹ!”. “Nếu thống nhất ngay từ đầu thì người dân không phải lúng túng, và cũng không gây lãng phí vì có nhiều app”, BĐ Anh lái tàu họ Nhạc cho biết.
Trong khi đó, BĐ Kim Cuc cho biết: “Dùng mã QR thống nhất này để khai báo y tế rất tiện cho người dân. Nhưng tôi không rõ có thống nhất với các bệnh viện không vì hiện nay bệnh nhân khi đến BV phải quét mã QR của bệnh viện nên thời gian chờ đợi khai báo lâu”. BĐ Thanh Tung cũng cho rằng: “Nên thống nhất luôn với mỗi sở y tế địa phương, các bệnh viện cho đồng bộ”.

TP.HCM đảm bảo hơn 70% người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19 trước 15.9

Đã chích vắc xin cả tháng mà vẫn “chưa tiêm vắc xin”

Trong khi đó, nhiều BĐ cũng phàn nàn về app Sổ sức khỏe điện tử (SSKĐT). BĐ Minh Huấn cho biết: “Tôi và thằng em tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 ở 2 quận khác nhau, ai cũng khai báo trên SSKĐT. Nhưng tôi tiêm trước cả tháng mà trên SSKĐT vẫn thể hiện là “Chưa tiêm vắc xin”, còn thằng em tiêm hôm trước thì hôm sau đã thấy “Đã tiêm 01 mũi vắc xin”. Sao kỳ vậy?”.
Một số BĐ khác cũng đề nghị nâng cấp app SSKĐT để sớm cập nhật thông tin chính xác và đầy đủ. “Điều này rất quan trọng, vì SSKĐT được coi là “hộ chiếu vắc xin Covid-19”. Không có cái này, việc đi lại sẽ rất khó khăn, nhất là đi nước ngoài, khi nhiều nước sử dụng “hộ chiếu vắc xin Covid-19”, BĐ Bảo Hà lưu ý.
Hy vọng rằng các ban ngành hãy thực nghiệm nội bộ trước khi ban hành. Cách làm phải được hướng dẫn rõ ràng trước khi thực hiện, chứ cứ vừa xong là sáng hôm sau áp dụng rồi hỏi sao người dân không bối rối và gây ra ùn tắc như vừa qua.
Nguyễn Kendy
Với trình độ công nghệ thông tin VN hiện nay, một phần mềm toàn diện, hiệu quả chỉ mất 1, 2 tháng để hoàn thành. Nếu thống nhất 1 tờ khai y tế, 1 mã QR cho người dân thì quá tốt, nên làm ngay!
Mien Cat Trang
Tôi cũng vậy, tiêm cả tháng rồi mà lần nào vào SSKĐT cũng thấy “Chưa tiêm vắc xin”, thiệt buồn. Cứ như mình đi tiêm “chui” vậy, không ai làm chứng cả.
Thuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.