Ukraine nói không muốn được ưu đãi để được gia nhập EU vì chiến sự

06/11/2023 16:42 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) trong tuần này dự kiến sẽ khuyến nghị bắt đầu đàm phán kết nạp Ukraine trong bối cảnh nước này vẫn trong cuộc xung đột với Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 8.11 sẽ công bố báo cáo đánh giá những tiến triển của các nước có nguyện vọng gia nhập EU, gồm Ukraine, Moldova và Georgia.

Theo Reuters, báo cáo sẽ thể hiện quan điểm của ủy ban về việc có nên bắt đầu đàm phán chính thức với các nước sau khi họ đáp ứng những điều kiện về cải cách. Quyết định sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12.

Ukraine nói không muốn được ưu đãi vì chiến sự để được gia nhập EU - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv hôm 4.11

REUTERS

Việc đàm phán thường kéo dài nhiều năm, cho đến khi các nước ứng viên đáp ứng các tiêu chí về pháp lý và kinh tế của liên minh. Theo Reuters, EU cũng không sẵn sàng kết nạp một nước đang trong xung đột.

Trong chuyến thăm Kyiv cuối tuần qua, bà von der Leyen đã khen ngợi Ukraine về những bước tiến đã đạt được. Hồi tháng 6, Ủy ban châu Âu nói rằng Ukraine đã đạt 2/7 điều kiện để bắt đầu đàm phán kết nạp.

"Các bạn đã đạt tiến bộ xuất sắc. Các bạn đang chiến đấu cuộc chiến sinh tồn và đồng thời cải cách sâu sắc đất nước", bà von der Leyen nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhấn mạnh các cải cách liên quan hệ thống tư pháp, kiểm soát giới thiểu số thao túng và đối phó nạn rửa tiền.

Tổng thống Zelensky mời ông Trump đến Ukraine

Bà von der Leyen cho rằng Ukraine sẽ sớm hoàn thành các điều kiện còn lại liên quan chống tham nhũng, bảo vệ quyền của người thiểu số. Tổng thống Zelensky nói nước ông sẽ hoàn thành các điều kiện và quyết định tích cực của EU sẽ tạo động lực cho xã hội và binh sĩ.

Phó thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna cũng tự tin rằng Kyiv sẽ nhận được quyết định tích cực. Bà khẳng định Ukraine sẽ đáp ứng các tiêu chí cần thiết trong vòng 2 năm để trở thành thành viên và không muốn được nới lỏng điều kiện.

"Chúng tôi không muốn bất kỳ ưu đãi nào do chiến sự. Khung thời gian 2 năm mà chúng ta đang nói tới chỉ để đảm bảo chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho tư cách thành viên", tờ The Guardian dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.