Ukraine không loại trừ khả năng trưng cầu dân ý về Crimea, Donbass

11/12/2021 11:50 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy của Ukraine ngày 10.12 cho biết ông không loại trừ việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tình trạng của miền đông Ukraine và bán đảo Crimea.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy của Ukraine điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9.12

reuters

Reuters đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelenskiy của Ukraine ngày 10.12 nói ông sẽ không loại trừ khả năng tổ chức trưng cầu dân ý về miền đông nước này và Crimea.

“Tôi không loại trừ một cuộc trưng cầu dân ý về Donbass. Cuộc trưng cầu này có thể là về Donbass, có thể là về Crimea, có thể là về kết thúc chiến tranh nói chung. Một quốc gia có thể đưa ra những điều kiện nhất định để chúng tôi tổ chức trưng cầu dân ý”, ông Zelenskiy phát biểu trên kênh truyền hình 1 + 1.

Tổng thống Ukraine không nói chi tiết về cách thức và thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý nhưng cho biết đây là một trong những lựa chọn để hồi sinh tiến trình hòa bình đang bị đình trệ ở miền đông Ukraine và chấm dứt cuộc xung đột với nước láng giềng Nga.

NATO không rút lời mời Ukraine gia nhập dù Nga kêu gọi

Ông Zelenskiy cũng hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đóng "vai trò cá nhân" trong việc cố gắng chấm dứt chiến tranh ở miền đông Ukraine sau khi có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ ngày 9.12. Tổng thống Ukraine nói ông Biden đã chuyển lời cam đoan của Nga rằng Moscow sẽ không gây leo thang căng thẳng.

Ông Zelenskiy cũng cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga đã phủ nhận việc lên kế hoạch tấn công vào Ukraine nhưng cáo buộc Kiev và Washington có hành vi gây bất ổn, đồng thời cho biết Moscow cần đảm bảo an ninh để bảo vệ chính mình.

Ukraine cho rằng các yêu cầu của Moscow về việc đảm bảo an ninh là không hợp lý. Ông Zelenskiy cũng nói rằng Tổng thống Biden đã không cố gắng ép buộc Ukraine phải nhượng bộ. “Chúng tôi không nói về bất kỳ sự thỏa hiệp nào”, ông cho biết.

Những tuần gần đây, Ukraine đã cố gắng kêu gọi sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây và cáo buộc Nga tập trung hàng chục ngàn binh sĩ gần biên giới hai nước để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn.

Quan hệ giữa Kiev và Moscow trở nên căng thẳng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và xung đột nổ ra ở miền đông Ukraine. Kiev cho biết khoảng 14.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh liên quan đến xung đột này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.