Ukraine hối phương Tây chi viện sau khi hứng tên lửa Nga

12/10/2022 05:55 GMT+7

Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí phòng không để đối phó những đợt tấn công bằng tên lửa của Nga trong những ngày gần đây.

Ukraine tiếp tục cảnh giác

Theo The Kyiv Independent, còi báo động không kích đã vang khắp Ukraine trong ngày 11.10. Cơ quan khẩn cấp của nước này cũng kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn và chú ý lắng nghe cảnh báo trong bối cảnh lo ngại Ukraine có thể tiếp tục bị tấn công tên lửa. Quân đội Ukraine hôm qua thông báo rằng Nga đã phát động một cuộc tấn công mới bằng vũ khí có độ chính xác cao từ 2 máy bay, nhưng 4 tên lửa đã bị bắn hạ.

NATO thắt chặt an ninh, tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Đợt tấn công mới diễn ra sau khi Nga dội một loạt tên lửa vào Ukraine hôm 10.10 để trả đũa cho vụ nổ cầu Crimea làm 3 người thiệt mạng vào tuần trước. Nhà chức trách Ukraine đã nâng số người thương vong trong các vụ tấn công ngày 10.10 lên 19 người chết và 105 người bị thương. Tính đến sáng qua, 301 khu định cư ở Kyiv, Lviv, Sumy, Ternopil và Khmelnytsky vẫn bị mất điện do cuộc tấn công của Nga. Hiện Ukraine đã ngừng xuất khẩu điện vào lưới điện châu Âu, đồng thời kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh mùa đông đang đến gần.

Lựu pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Ukraine khai hỏa tại Donetsk ngày 10.10

AFP

Theo TASS, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các cuộc tấn công đã đạt được mục đích, đồng thời nói thêm rằng tất cả mục tiêu được nhắm đến đều bị hư hại. Giới chức Nga chưa đề cập hay bình luận các thương vong mà Ukraine nêu. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10.10 cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả cứng rắn nếu bị tấn công lãnh thổ. Cùng ngày, RT đưa tin ông Putin thừa nhận đã xảy ra những sai lầm “ngớ ngẩn” trong quá trình thi hành lệnh động viên cục bộ. Phát biểu này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều báo cáo về những sai sót trong khâu triệu tập binh sĩ, dẫn đến các phản ứng trong người dân Nga.

Tổng thống Putin nói quy trình động viên một phần "không thiếu sự xuẩn ngốc"

Áp lực lên phương Tây

The Washington Post nhận định các cuộc tấn công mới nhất của Nga là một sự leo thang đáng kể, gây áp lực lên các đồng minh phương Tây vẫn còn chậm hoặc chần chừ trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong bài phát biểu cuối ngày 10.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ làm mọi thứ để củng cố lực lượng vũ trang và khiến Nga thiệt hại hơn trên chiến trường.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm ngày 10.10 với người đồng cấp Ukraine cam kết sẽ cung cấp cho Kyiv hệ thống phòng không tiên tiến, đồng thời tiếp tục cùng các đồng minh và đối tác gây tổn thất cho Nga. Ông Zelensky sau đó nói đã có một “cuộc trò chuyện hiệu quả” với chủ nhân Nhà Trắng về phòng không.

The Washington Post cũng dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết 2 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến của Na Uy (NASAMS) mà Washington đã hứa với Ukraine hồi tháng 7 sẽ đến nơi trong vài tuần nữa. Cùng ngày 10.10, Đức thông báo đẩy nhanh việc gửi 4 hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T cho Ukraine. Tên lửa của hệ thống này có thể bắn cao 20 km và xa 40 km.

Tổng thống Biden hứa chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine sau khi Nga bắn tên lửa vào Kyiv

Trong ngày 11.10, Tổng thống Zelensky cũng tham dự cuộc họp khẩn của các nước G7. Nhà lãnh đạo Ukraine đã có bài phát biểu kêu gọi đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không và các tên lửa có tầm bắn xa.

Trước các động thái trên, Hãng tin RIA ngày 11.10 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Moscow sẽ đáp trả việc phương Tây ngày càng can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Ryabkov cũng nhắc đến nguy cơ xung đột leo thang trực tiếp với Mỹ và các nước châu Âu. TASS đưa tin Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 11.10 nói việc phương Tây cung cấp cho Kyiv thông tin tình báo, người hướng dẫn và hướng dẫn chiến đấu sẽ làm tăng nguy cơ đụng độ giữa Nga và NATO.

Đức nói gì về số vũ khí công nghệ cao đã cam kết giao cho Ukraine?

Tin tặc thân Nga đánh sập trang web sân bay Mỹ

Theo The Guardian, nhóm tin tặc thân Nga Killnet đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công mạng khiến 14 trang web của các sân bay lớn ở Mỹ bị gián đoạn trong ngày 10.10. Nhóm này thường dùng hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), khiến hành khách không thể truy cập trang web. Các cuộc tấn công này không ảnh hưởng việc kiểm soát không lưu, thông tin liên lạc nội bộ sân bay hay các hoạt động chính khác. Hiện những trang web bị tấn công đã hoạt động lại bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.