Úc - Philippines cam kết tuần tra chung tại Biển Đông

26/08/2023 12:46 GMT+7

Hôm 25.8, hơn 2.000 quân nhân Úc, Philippines và Mỹ tham gia cuộc tập trận đổ bộ và tấn công trên không tại tỉnh Zambales của Philippines, theo Reuters.

Úc - Philippines cam kết tuần tra chung tại Biển Đông - Ảnh 1.

Binh sĩ Úc và Philippines hành quân trong một cuộc tập trận

AFP

Sau khi quan sát cuộc tập trận, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu: "Cách chúng ta chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra là một khía cạnh quan trọng. Xét đến việc có rất nhiều sự kiện chứng minh tính biến động của khu vực, cuộc tập trận và sự hợp tác chiến lược này giữa các nước là cực kỳ quan trọng".

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Philippines Gilbert Teodoro, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho rằng Canberra có lợi ích an ninh tại Biển Đông và sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Manila trong việc tuần tra chung, theo ông là sẽ "sớm diễn ra". Ông cho hay Úc, Nhật Bản và Philippines đã có một cuộc tuần tra chung vào tuần trước dù tàu hải quân Mỹ không tham gia như kế hoạch.

Mỹ cảnh báo ‘hành vi quá khích’ của Trung Quốc ở Biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.