Theo lý giải của vị HLV người Croatia Markar Aghejanian, ông thay đổi nhiều vị trí trên sân bởi muốn được thử nghiệm tất cả các cầu thủ của mình chứ không hề có ý xem thường đối thủ. Trong thế trận phòng ngự nhiều tầng, Myanmar đã chơi rất chặt chẽ. Các hậu vệ Myanmar gồm Myo Zaw Tun (2), Nyar Na Win (5), Myo Win Htut (12) bọc lót rất tốt và chơi kín kẽ đã cản phá hầu hết các pha tấn công của Iran. Chấp nhận chơi phòng thủ phản công, nhưng Myanmar cũng rất lợi hại với những pha tấn công nhanh sắc bén. Nhạc trưởng Aye San (4) trong vai trò tiền vệ tổ chức chơi rất năng động và càn lướt tốt giúp cho Myanmar không bị lép vế ở tuyến giữa. Nếu may mắn hơn, Myanmar đã có thể chọc thủng lưới Iran ngay trong hiệp 1 khi Hla Aye Htwe (9) đi bóng qua thủ môn Khalilazad (12-Iran) nhưng lại không thể đưa được bóng vào lưới.
Trước lối đá chắc chắn của Myanmar, buộc HLV Markar Aghejanian phải tung các trụ cột của mình vào sân. Lần lượt Shojae Khaiilzades (21), Ahmad Amirkamdar (6) và Karim (9) được đưa ra sân đã giúp sức mạnh của Iran tăng lên đáng kể. Phút 68, từ pha phối hợp nhanh ở trung lộ, chân sút Jajailadin (10-Iran) đã cứa lòng rất đẹp hạ thủ môn Thiha Si Thu (18-Myanmar) mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này đã giúp cho trận đấu cởi mở hơn khi Myanmar cố gắng đẩy cao đội hình. Nỗ lực của Myanmar cũng giúp họ tạo được một vài pha bóng sóng gió về khung thành của Iran, đáng tiếc là những pha dứt điểm của Aung Myint Aye (8) và Aung Zaw Lin (19) ở những phút cuối trận đều không thành bàn. Thua Iran 1-0, Myanmar đang có lợi thế hơn Singapore bởi ở trận đấu cuối, chỉ cần thủ hòa với Singapore là Myanmar sẽ đoạt vé vào bán kết.
|
Phát biểu sau trận đấu
* HLV Sann Win (Myanmar): “Tôi hài lòng với cách chơi bóng của các cầu thủ chúng tôi trong trận đấu này. Chúng tôi không thể so sánh với Iran bởi họ là đội bóng có đẳng cấp khác hẳn. Tôi rất tin tưởng sẽ đưa Myanmar bước vào bán kết”.
* HLV Markar Aghajanian (Iran): “Tôi phải thay đến 6 vị trí so với trận gặp Singapore bởi các cầu thủ trẻ châu Á rất dễ mắc bệnh ngôi sao nếu như thi đấu tốt và được tán dương trong một hai trận nào đó. Chúng tôi rất khó đá với Myanmar bởi họ chọn lối chơi tử thủ. Dù sao tôi cũng hài lòng vì đã đoạt ngôi đầu bảng”.
Q.H (ghi)
|
Quang Huy