Tuyển Thái Lan đem đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020, nhưng...

26/11/2021 09:14 GMT+7

Mang hết những quân bài tốt nhất có thể của mình dự AFF Cup 2020 với hy vọng đòi lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á từ tay tuyển Việt Nam nhưng lực lượng mạnh nhất của Thái Lan vẫn có những vấn đề chưa kịp giải quyết.

Đội tuyển Thái Lan vừa rút gọn danh sách 70 cầu thủ xuống 30 người. Trưởng đoàn Nualphan Lamsam và HLV Alexandre Polking đã chia sẻ, họ đã phải cân nhắc rất kỹ càng trước khi lựa chọn những cái tên tốt nhất có thể để lên đường sang Singapore tranh tài tại AFF Cup 2020.

Về lý thuyết, đây có thể xem là đội hình mạnh nhất Đông Nam Á hiện tại. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam sứt mẻ lực lượng khi thiếu vắng tới 4 trụ cột từng đóng góp công rất lớn trong chức vô địch AFF Cup 2018 (gồm Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Lâm và Hùng Dũng), đội Thái Lan lại đang sở hữu một lực lượng hùng hậu. Trong đó có 7 cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2016.

Tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022

ĐỘC LẬP

Thế nhưng, đây cũng là vấn đề của đội tuyển Thái Lan. Trên thực tế, họ vẫn đang phải tìm kiếm niềm tin vào một đội hình vốn đã thành danh trong quá khứ. Những gương mặt như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, Kawin Thamsatchanan hay thậm chí là Tristan Do, Narubadin, Sarach Yooyen cho đến giờ vẫn đóng vai trò chủ lực. Điều đó cũng có nghĩa, tính kế thừa của đội tuyển Thái Lan đang có vấn đề.

Tuyển Việt Nam: Ông Park bảo vệ tối đa cho Công Phượng, Hoàng Đức trước AFF Cup

Việc phụ thuộc vào Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan cũng có thể khiến cho đội Thái Lan gặp khó khăn. Cả hai cầu thủ này vẫn sẽ phải thi đấu cho Consadole Sapporo hay Yokohama F.Marinos đến ngày 4.12, tức là sát thời điểm tổ chức AFF Cup (giải đấu khởi tranh ngày 5.12). Mặc dù chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ như đội Singapore, Myanmar, Đông Timor hay Philippines nhưng việc Chanathip và Theerathon được tập ít với đồng đội, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của Thái Lan.

HLV Polking chưa thành công tại Việt Nam

MINH TÚ

Thủ môn Kawin dù từng là trụ cột ở tuyển Thái Lan nhưng gần đây anh lại không được trao nhiều cơ hội thi đấu. Vì thế, tranh cãi đã xuất hiện khi Kawin được HLV Polking gọi lên tuyển. Và điều đó càng cho thấy tuyển Thái Lan đang rơi vào tình cảnh thiếu thủ môn giỏi để thay thế Kawin. Ở hàng tiền đạo, đội Thái Lan vẫn phải sử dụng 2 lão tướng là Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda, bên cạnh cầu thủ cũng không còn được gọi là tài năng trẻ nữa - Supachai Jaided. Tại Thai-League, Teerasil vẫn thi đấu nổi bật. Sau 12 trận, anh ghi 5 bàn cho Pathum United ở mùa giải năm nay. Nhưng với một cầu thủ đã 33 tuổi vẫn gánh trên vai trọng trách săn bàn như Teerasil Dangda thì bóng đá Thái Lan đúng là càng có vấn đề ở tính kế thừa.

Thái Lan (trái) muốn lấy lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á

FAT

Đội Thái Lan không không nhận được niềm tin tuyệt đối từ phía người hâm mộ trong nước. Theo Siam Sport, Trung tâm Sáng tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Đại học Kasem Bundit (KBU) - Thái Lan đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với khán giả Thái Lan về cơ hội của đội tuyển quốc gia nước này tại AFF Cup 2020. Đối tượng được khảo sát là 1.287 khán giả trên 18 tuổi, theo dõi tin tức thể thao thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội, truyền hình, báo chí.

Kết quả khảo sát cho thấy 48,19% người hâm mộ tin tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. 39,62% không chắc chắn và phần còn lại tin rằng "Voi chiến" không có cơ hội. Ở phần khảo sát những đối thủ tiềm tàng tại AFF Cup, có 27,35% kết quả bình chọn cho đương kim vô địch AFF Cup - đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

Dường như thất bại ở V-League khi còn ngồi trên chiếc ghế nóng ở CLB TP.HCM khiến cho uy tín của HLV Polking bị ảnh hưởng lớn. Khán giả Thái Lan hoài nghi khi ông Polking chưa có một kế hoạch rèn quân hay cọ xát một cách rõ ràng trong thời gian vừa qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.