Nhiều thuận lợi cho thí sinh trong ngày thi đầu tiên

02/06/2013 09:15 GMT+7

(TNO) Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay 2.6, gần 68.000 thí sinh tại TP.HCM bắt đầu làm bài môn thi đầu tiên (Ngữ văn, thời gian làm bài 150 phút) kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong thời tiết khá mát mẻ.

Năm nay, TP.HCM có 102 hội đồng thi, trong đó có 24 hội đồng ghép giữa giáo dục THPT và giáo dục thường xuyên với hơn 8.000 cán bộ coi thi và hơn 300 thanh tra “cắm chốt” giám sát kỳ thi.

Đi thi lúc 5 giờ

Theo ghi nhận của chúng tôi, buổi sáng ngày thi đầu tiên thời tiết ở TP.HCM khá mát mẻ. Trên các ngã đường gần các hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm nay không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng.

Lo lắng thời tiết TP.HCM nắng nóng ảnh hưởng đến thí sinh trong quá trình làm bài, tại các hội đồng thi đều chuẩn bị nước uống dọc các hành lang để thí sinh uống trong quá trình làm bài.

Thí sinh ở nhiều hội đồng thi ghép được nhà trường tổ chức xe đưa đón, đưa các thí sinh đến trường thi khá sớm.

Tại Hội đồng thi Trường THCS Phan Bội Châu (Q.Tân Phú, TP.HCM), lúc 5 giờ 39 phút chuyến xe đầu tiên của Trường THPT Đông Du đã đưa gần 50 học sinh của trường này đến điểm thi. Các thí sinh xuống xe, vào hội đồng thi với tinh thần phấn khởi, sẵn sàng nhập cuộc.

Bên trong, nhiều thí sinh đến sớm tại hội đồng này tranh thủ liên lạc cho người thân bằng điện thoại di động trước giờ tập trung thi. 

Tại Hội đồng thi Trường THPT Tây Thạnh (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) cũng tổ chức thi ghép các trường THPT trên địa bàn. Lúc 6 giờ, toàn bộ học sinh đã được vào bên trong hội đồng thi.

Tại điểm thi Trường THPT Tân Bình, để hạn chế việc thí sinh quên quy định, vẫn cầm điện thoại vào phòng thi (vi phạm quy chế thi), hội đồng này đã tổ chức một tổ giữ hộ điện thoại cho học sinh.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình, TP.HCM), lúc 5 giờ sáng đã có thi sinh đến dự thi.

Anh Võ Thái An, người nhà của một thí sinh cho biết tranh thủ đưa thí sinh đi thi sớm vì sợ khu vực ngã tư Bảy Hiền (giao nhau giữa Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám) kẹt xe.

Riêng tại điểm thi Trường THCS Ngô Quyền (Q.Tân Bình), thay vì để thí sinh tự túc đến dự thi, các trường đã thuê xe đưa đón.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6, TP.HCM) từ sáng sớm, thí sinh và phụ huynh đều tranh thủ có mặt trước giờ tập trung gần 1 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, cũng có thí sinh đến muộn, chạy vội vào bên trong xem sơ đồ thi rồi tập trung nghe phố biến quy chế. Bên ngoài, lực lượng công an được bố trí, sẵn sàng giữ gìn trật tự cho kỳ thi.

Nhiều thí sinh đến trường thi khá sớm, tranh thủ ôn bài trước giờ G 2
Nhiều thí sinh đến trường thi khá sớm, tranh thủ ôn bài trước giờ thi - Ảnh: An Bang

Một số trường THPT thi ghép, thí sinh được nhà trường đưa đón bằng ô tô tạo không khí phấn khởi cho các em. –
Một số trường THPT thi ghép, thí sinh được nhà trường đưa đón bằng ô tô - Ảnh: Lê Phong

Nhiều thí sinh cảm thấy nhẹ nhàng trước giờ G
Nhiều thí sinh thoải mái trước giờ thi

Song cũng không ít thí sinh cảm thấy rất căng thẳng. –

Song cũng không ít thí sinh cảm thấy rất căng thẳng. – Ảnh: Lê Phong 1
Song cũng không ít thí sinh cảm thấy căng thẳng - Ảnh: Lê Phong

Hồi hộp trước ngưỡng cửa “vượt vũ môn”
Hồi hộp trước giờ thi - Ảnh: An Bang

Phụ huynh cũng “đứng ngồi không yên” ngoài cổng trường thi  3
Phụ huynh cũng “đứng ngồi không yên” trước cổng trường thi - Ảnh: An Bang

Một số thí sinh đến muộn, vội vàng tìm phòng thi
Một số thí sinh đến muộn, vội vàng tìm phòng thi - Ảnh: An Bang

Tranh thủ liên lạc với người thân trước giờ vào phòng thi
Tranh thủ liên lạc với người thân trước giờ vào phòng thi - Ảnh: Nguyễn Huy

Giao thông TP.HCM sáng nay khá thông thoáng, thí sinh đến trường thi thuận lợi  2
Giao thông tại TP.HCM sáng nay khá thông thoáng, thí sinh đến trường thi thuận lợi - Ảnh: Lê Phong

Buổi thi đầu tiên ở hội đồng thi đặc biệt

Đúng 7 giờ 30 phút, 9 thí sinh ở Hội đồng thi (HĐT) Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (Hóc Môn, TP.HCM) đã bắt đầu làm bài thi môn văn.

Đây là HĐT đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM với 9 thí sinh (TS), 5 lãnh đạo hội đồng coi thi, 6 giám thị trong ngày thi đầu và 9 nhân viên phục vụ. 9 TS này sẽ thi trong một phòng thi số 001.

Ông Nguyễn Văn Viên, Giám đốc Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong, cho biết đây là năm thứ 4 trung tâm tổ chức thi tốt nghiệp cho các em học sinh đang trong thời gian cai nghiện kể từ năm 2003.

"Các em dù đang cai nghiện nhưng có tinh thần khát khao học tập vì thế trung tâm đã cố gắng tổ chức HĐT riêng cho các em. Có năm có hơn 30 em tham dự kỳ thi tốt nghiệp và tỷ lệ đậu tốt nghiệp các năm trước đều đạt trên 80%, có năm đạt 100%", ông Viên chia sẻ.

Bà Đào Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hôi đồng thi, động viên thí sinh trước buổi thi
Bà Đào Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐT, động viên TS trước buổi thi - Ảnh: H.Quyên

Phổ biến quy chế thi
Phổ biến quy chế thi - Ảnh: H.Quyên

Thí sinh nghe quy chế thi trước khi bước vào phòng thi
TS nghe quy chế thi trước khi bước vào phòng thi - Ảnh: H.Quyên

Phòng thi 001, nơi 9 thí sinh dự thi
Phòng thi 001, nơi 9 TS dự thi - Ảnh: H.Quyên

Giám thị viết số báo danh
Giám thị viết số báo danh - Ảnh: H.Quyên

Đây là lần thứ 4 Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh đang cai nghiện
Đây là lần thứ 4 Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong tổ chức thi tốt nghiệp cho
học sinh đang cai nghiện - Ảnh: H.Quyên

Kiểm tra số báo danh thí sinh
Kiểm tra số báo danh TS - Ảnh: H.Quyên

Học sinh chuẩn bị làm bài thi
TS chuẩn bị làm bài thi - Ảnh: H.Quyên

Đóng cổng trường thi
Đóng cổng trường thi - Ảnh: H.Quyên

* Cũng trong buổi thi sáng nay, có đến 3-4 TS tại HĐT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM), quên giấy báo thi. Các TS này đã được HĐT giải quyết bằng cách vẫn cho lên phòng thi bình thường và sử dung chứng minh nhân dân để nhận diện.

Một giám thị tại HĐT này cho biết có một số trường hợp các em quên cả chứng minh nhân dân, giấy báo thi thì HĐT sẽ lục hồ sơ dự thi của TS để đối chiếu, nhận diện khuôn mặt và xác minh việc dự thi.

Tuy nhiên, các giám thị nhắc nhở TS phải cẩn thận, nhớ đem đầy đủ giấy tờ tùy thân cần thiết (giấy báo thi, chứng minh nhân dân) khi đi thi để tránh mất thời gian, tâm lý bối rối vì phải giải quyết sự cố thủ tục trước khi vô phòng thi.


TS xếp hàng nghe phổ biết quy chế, giám thị dặn dò trước khi lên phòng thi tại HĐT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Mi


Tranh thủ ôn bài trước "giờ G" - Ảnh: Nguyên Mi


Tự tin, vui vẻ trước giờ thi - Ảnh: Nguyên Mi


TS lên phòng thi - Ảnh: Nguyên Mi

Các TS hầu như không quan tâm đến thiết bị ghi âm, ghi hình

Theo quy chế thi năm nay, các thí sinh được phép mang các thiết bị ghi âm, ghi hình không có khả năng truyền dẫn vào phóng thi. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hầu hết các thi sinh không quan tâm nhiều.

Thí sinh Hoàng Thế Vinh, Hội đồng thi THPT Tân Bình cho hay: “Em mong sao thi tốt thôi. Còn các thiết bị đó, em có nhưng không mang đi”.

Ông Lê Thái Vân, một phụ huynh đưa con đến dự thi tại Hội đồng thi Tân Bình bày tỏ: “Tôi tin tưởng con mình thi tốt, nghiêm túc. Còn chuyện ghi âm, ghi hình chống tiêu cực có cơ quan chức năng lo rồi… Nay thi tốt nghiệp cũng không khó lắm, nên khuyên con tập trung làm bài cho tốt thôi”.

Tương tự, bà Cao Thị Thu Thủy, phụ huynh em Trần Nhật Dân vừa đưa con đến trước Hội đồng thi THPT Tây Thạnh cho rằng: “Mang mấy cái đó (máy ghi âm, ghi hình) theo chỉ mất thời gian; thầy cô giám thị ghét lập biên bản thì khổ nữa nên tôi chỉ động viên con cố gắng tập trung thi tốt là được…”.

Hầu hết khi hỏi về việc mang thiết bị quay phim, ghi hình vào phòng thi, các thí sinh và phụ huynh tỏ ra không quan tâm. Nhiều người lo ngại mang thiết bị này vào phòng thi bị giám thị “lưu tâm” thì khó làm bài.

* Sáng nay, hơn 12.000 TS của Đà Nẵng đã chính thức bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013.

Tại HĐT THCS Lê Độ (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), nhiều TS đến từ rất sớm, 5 giờ sáng đã có mặt tại HĐT.

Một số TS chia sẻ, do quá lo lắng nên các em nhờ người thân chở đến trường sớm.

Vì môn thi đầu tiên là văn, nên đa số các TS đều đến trường với tập tài liệu ôn thi trên tay để tranh thủ ôn lại kiến thức.

Dù là thi môn văn nhưng trước khi vào phòng thi các giám thị vẫn thường xuyên nhắc nhở các TS trình những thiết bị điện tử như máy tính nếu có mang vào phòng thi.

Đà Nẵng: Nhiều thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ vào thi
TS tập trung ôn thi trước khi bước vào môn thi đầu tiên - Ảnh: D.Hiền

* Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có gần 12.000 TS (cả thí sinh hệ THPT và hệ GDTX) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 tại 546 phòng thi ở 26 HĐT được đặt đều khắp các huyện, thành phố trong tỉnh.

Khoảng 6 giờ 30, mặc dù chưa đến giờ thi nhưng tại các HĐT, TS đã đến đầy đủ, chỉ có một số ít học sinh đến sau 7 giờ.

Tại các HĐT, một số ít phụ huynh đứng trước cổng trường chờ TS thi bên trong.

Trong lúc chờ đón con, phụ huynh của em T.T.M.L ngồi trước HĐT Trường THPT Vũng Tàu tranh thủ... đan len.

* Tại Tây Ninh, ngay từ sáng sớm của ngày thi đầu tiên, nhiều TS và phụ huynh phải đội mưa đi thi môn văn.

Tây Ninh: Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 - 2013
Đưa con đến kịp giờ vào phòng thi, nhiều phụ huynh nhẹ nhõm đứng bên ngoài tại một HĐT - Ảnh: G.Phương

Từ 6 giờ sáng, cơn mưa nặng hạt đã trút xuống thị xã Tây Ninh. Nhiều phụ huynh đã đội áo mưa đưa con em đi thi.

Ghi nhận tại HĐT Trường THPT Tây Ninh, đến gần sát giờ làm bài vẫn có vài TS và phụ huynh mới đến điểm thi.

Diệu Hiền - Nguyễn Long - Giang Phương

Nguyên Mi - Hoàng Quyên - An Bang - Lê Phong - Nguyễn Huy

>> Thi tốt nghiệp THPT: Cách làm bài thi khôn ngoan
>> Để làm bài thi tốt nghiệp THPT không phạm quy
>> Ấn định ngày công bố môn thi tốt nghiệp THPT
>> Thi tốt nghiệp THPT: Đề thi sẽ không dài và không khó
>> Đón đọc gợi ý giải đề thi và đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.