Tuyên dương 78 gương điển hình trong lĩnh vực văn hóa

28/08/2023 20:59 GMT+7

Ngày 28.8, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Đây là một trong 3 sự kiện chính được Bộ VH-TT-DL tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2023) và Quốc khánh 2.9.

Sáng 28.8, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc năm 2023, do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng chủ trì, cùng sự tham dự của hơn 1.000 cán bộ văn hóa tại 64 điểm cầu trên cả nước.

78 nhân vật được tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc sáng 28.8

BTC

Phát biểu gợi mở tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đây là dịp để các cán bộ toàn ngành cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua trong bối cảnh toàn xã hội đã hiểu về văn hóa một cách đầy đủ, sâu sắc hơn. 

"Những kết quả nào là dấu ấn để chúng ta tiếp tục phát huy, những nhiệm vụ gì mà ta chưa làm được thì cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, từ đó tạo động lực để đổi mới, phấn đấu nỗ lực hơn nữa, nhằm tăng tốc về đích càng sớm càng tốt trong nửa chặng đường còn lại", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Hội nghị đã lắng nghe 10 tham luận nổi bật của các sở địa phương chia sẻ, giới thiệu các mô hình tiêu biểu trong xây dựng môi trường văn hóa; kinh nghiệm trong quản lý nhà nước ở lĩnh vực văn hóa tại các địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về việc thực hiện nhiệm vụ chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam, toàn ngành văn hóa đã có nhiều điểm sáng, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp khu vực, quốc gia và địa phương; đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Thời gian tới, Bộ VH-TT-DL sẽ tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện các chính sách về văn hóa, trong đó trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, ban hành luật về nghệ thuật biểu diễn, về di sản văn hóa; trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa. Tập trung xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia về sự phát triển bền vững đi kèm với phát triển công nghiệp văn hóa...

Tuyên dương 78 gương điển hình trong lĩnh vực văn hóa

Chiều 28.8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, đây là 78 tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành văn hóa, có nhiều đóng góp cho ngành, cho đất nước bằng những công việc được lượng hóa cụ thể.

78 nhân vật được tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa - Ảnh 2.

78 tấm gương điển hình tiên tiến được trao bằng khen ngày 28.8

NAM NGUYỄN

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thư, Tổng Bí thư đánh giá, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngành văn hóa đã có nhiều cố gắng, tích cực đổi mới cách nghĩ, cách làm; nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đạt được một số kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, từ sau thành công của Hội nghị văn hóa toàn quốc, ngành văn hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035.

78 nhân vật được tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa - Ảnh 3.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận bằng khen tại hội nghị

NAM NGUYỄN

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao biểu trưng và bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi được gặp gỡ 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận và trân trọng những cống hiến, đóng góp của đội ngũ những người làm công tác văn hóa trên toàn quốc; nhiệt liệt chúc mừng 78 điển hình tiên tiến được vinh danh tại buổi lễ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.