Tuyên dương 165 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ

Lê Lâm
Lê Lâm
24/06/2023 22:53 GMT+7

165 thanh niên miền Đông Nam bộ được tuyên dương vì đạt được những thành tích tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.

Tối 24.6, tại TP.Long Khánh (Đồng Nai) đã diễn ra lễ tuyên dương 165 "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cụm miền Đông Nam bộ.

Tuyên dương 165 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh và chị Nguyễn Phạm Duy Trang tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ

LÊ LÂM

Hoạt động này nằm trong Liên hoan "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" lần thứ 16 được Tỉnh đoàn Đồng Nai đăng cai tổ chức diễn ra trong 2 ngày 24 và 25.6.

Tới dự có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

165 thanh niên tiên tiến trên đến từ 7 tỉnh, thành phố trong cụm miền Đông Nam bộ và Quân khu 7, là những điển hình tiêu biểu, những bông hoa rực rỡ nhất trong vườn hoa gương điển hình của tuổi trẻ Đông Nam bộ.

Tuyên dương 165 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho 26 cá nhân

LÊ LÂM

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh hoan nghênh cụm miền Đông Nam bộ tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa của tuổi trẻ miền Đông Nam bộ. Và cũng rất vui mừng khi Tỉnh đoàn Đồng Nai được vinh dự đăng cai chương trình liên hoan đầy ý nghĩa này.

Cũng tại lễ tuyên dương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng bằng khen T.Ư Đoàn cho 26 cá nhân, trao bảng tượng trưng công trình thanh niên "Thắp sáng ngõ hẻm" trị giá 150 triệu đồng cho xã Hàng Gòn (TP.Long Khánh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.