Tưởng niệm TS Nguyễn Trí Dũng, một trong những kiều bào về giúp đất nước đầu tiên sau năm 1975

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
23/02/2024 17:51 GMT+7

Chiều 23.2, tại vườn Minh Trân (Q.Tân Bình), trước lễ tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến và các đại biểu đại diện các đơn vị tại TP.HCM đã dâng hương tưởng niệm TS Nguyễn Trí Dũng - một trong những kiều bào trí thức được mời về nước đầu tiên sau khi đất nước thống nhất.

TS Nguyễn Trí Dũng đã từ trần lúc 12 giờ 12 ngày 21.2.2024 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Nhật Bản, sau một thời gian bệnh nặng.

Sau khi dâng hương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, đại diện các cơ quan ngoại giao cùng đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân những đóng góp, cống hiến của TS Nguyễn Trí Dũng với công tác mặt trận, công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào.

Tưởng niệm TS Nguyễn Trí Dũng, một trong những kiều bào về giúp đất nước đầu tiên sau năm 1975- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm TS Nguyễn Trí Dũng tại vườn Minh Trân

PHẠM THU NGÂN

TS Nguyễn Trí Dũng tốt nghiệp Đại học Hitotsubashi ngành quản lý công học Ban Phó tiến sĩ, tốt nghiệp Đại học Tsukuba ngành kế lượng kế hoạch Ban tiến sĩ. Cuối năm 1975, ông là một trong số kiều bào đầu tiên được Chính phủ Việt Nam mời về thăm quê hương, tìm giải pháp hiến kế giúp đất nước vượt qua khó khăn.

TS Nguyễn Trí Dũng từng là chuyên viên phát triển kinh tế của Liên Hiệp Quốc UNCRD, là người mở công ty tư nhân đầu tiên tại Việt Nam (Công ty TND) hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất và đào tạo năm 1987.

Tưởng niệm TS Nguyễn Trí Dũng, một trong những kiều bào về giúp đất nước đầu tiên sau năm 1975- Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến dâng hương tưởng niệm TS Nguyễn Trí Dũng

PHẠM THU NGÂN

Năm 1989, TS Nguyễn Trí Dũng mở Trường doanh thương Trí Dũng - trường tư thục đầu tiên đào tạo thực vụ về kinh tế, quản lý kinh doanh thương mại tại Việt Nam. Ông cũng có nhiều đóng góp quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương.

Ngoài ra, TS Nguyễn Trí Dũng khát khao đưa sản phẩm công nghệ cao "Made in Vietnam" ra thị trường thế giới. Năm 1994, ông thành lập Công ty Công nghệ cao Minh Trân ở TP.HCM, chuyên đầu tư sản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao để cung cấp cho thị trường Nhật Bản và các nước khác.

Ông cũng là Chủ tịch sáng lập Hiệp hội doanh nghiệp Việt kiều, Chủ tịch Javinet chương trình hợp tác Việt - Nhật.

Tưởng niệm TS Nguyễn Trí Dũng, một trong những kiều bào về giúp đất nước đầu tiên sau năm 1975- Ảnh 3.

Các đại biểu đại diện các ban liên lạc kiều bào dâng hương tưởng niệm TS Nguyễn Trí Dũng

PHẠM THU NGÂN

Với những cống hiến góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản, TS Nguyễn Trí Dũng được cả hai chính phủ trao tặng rất nhiều danh hiệu và giải thưởng như danh hiệu "Vinh danh nước Việt - 2005" vào năm 2006, "Đại sứ Thiện chí đặc biệt tỉnh Hyogo - Nhật Bản tại Việt Nam" từ năm 2007, "Huân chương Mặt trời mọc" của Chính phủ Nhật Bản…

Đáng lưu ý, trong sự nghiệp của mình, từ những năm 1990, TS Nguyễn Trí Dũng cho rằng, ngoài phát triển nguồn nhân lực, vốn và thông tin, doanh nghiệp Việt Nam muốn xứng tầm và đuổi kịp các nước trên thế giới phải góp phần xây dựng tư duy phát triển bền vững Việt Nam vươn lên vượt trội bằng văn hóa, tâm hồn Việt với phương châm "kỹ Tây, hồn Việt".

Do đó, tại vườn Minh Trân, ông khởi xướng chương trình "Giấc mơ Việt Nam" với các hoạt động kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tâm huyết phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản.

Tưởng niệm TS Nguyễn Trí Dũng, một trong những kiều bào về giúp đất nước đầu tiên sau năm 1975- Ảnh 4.

TS Nguyễn Trí Dũng phát biểu tại cuộc gặp gỡ kiều bào tiêu biểu dịp Tết Nguyên đán 2023 do UBND TP.HCM tổ chức ngày 7.1.2023

SỸ ĐÔNG

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, TS Nguyễn Trí Dũng tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, giữ nhiệm vụ Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn đối ngoại nhân dân và kiều bào. TS Nguyễn Trí Dũng đã có nhiều đóng góp, hiến kế, kết nối kiều bào để cùng xây dựng và phát triển thành phố.

Tưởng niệm TS Nguyễn Trí Dũng, một trong những kiều bào về giúp đất nước đầu tiên sau năm 1975- Ảnh 5.

Buổi tổng kết công tác đối ngoại nhân dân kiều bào mừng xuân 2024

PHẠM THU NGÂN

Từ năm 2019 đến nay, hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân kiều bào, họp mặt kiều bào nhân dịp năm mới đều được TS Nguyễn Trí Dũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để được diễn ra tại vườn Minh Trân. Năm nay, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức như tâm nguyện lúc sinh thời của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.